02/05/2014 07:45 GMT+7

Để đi chơi lễ không bị hành xác

PHẠM PHƯƠNG ANH
PHẠM PHƯƠNG ANH

TT - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay được nghỉ đến năm ngày, khiến nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao đột biến.

Chen chúc tàu xe trong những ngày nghỉ lễBiển Vũng Tàu, Đà Nẵng nườm nượp du khách

Đúng như nhận định, ngày 30-4 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tại tuyến đường cửa ngõ ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội... lượng khách đổ về nhiều khiến tình trạng kẹt xe diễn ra trên diện rộng và kéo dài.

Tại các phòng vé máy bay và bến xe các tuyến đi Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc... đều hết chỗ. Ở nhiều điểm đến du lịch lớn như Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc, Sầm Sơn, Cửa Lò... đa số khách sạn “cháy” phòng, giá cả bị đẩy lên cao quá mức.

Nhà nhà đi du lịch, người người đi du lịch khiến các điểm du lịch, đặc biệt là trong nước, trở nên quá tải, chưa nói đến tình trạng “chặt chém” lộng hành thì việc quá đông người đổ dồn đến khiến các điểm du lịch cũng rơi vào tình trạng chờ đợi, lộn xộn và mất vệ sinh... đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của chuyến đi...

Trả nhiều tiền hơn mà dịch vụ lại tệ hơn khiến nhiều du khách sau mỗi kỳ nghỉ lễ đã than phiền rằng “đi du lịch dịp lễ quả là hành xác, chẳng những không được nghỉ ngơi thư giãn mà còn phải căng đầu ra để đối phó”...

Vấn đề đặt ra làm sao để du lịch vào dịp lễ mang lại giá trị giải trí và thật sự là kỳ nghỉ cho du khách?

Theo một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP.HCM, sở dĩ có tình trạng trên ngoài những nguyên nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ thì thói quen đi lại và du lịch của người dân vào những dịp cao điểm chính là một yếu tố khiến tình trạng này cứ tiếp diễn hằng năm, lặp lại vào mỗi kỳ nghỉ lễ, tết kéo dài vẫn chưa giải quyết được triệt để...

Đặc biệt, gần đây một bộ phận du khách có xu hướng đi du lịch tự phát, tự đặt khách sạn, tự đi... và họ chỉ quan tâm tới những nhu cầu hết sức đơn giản như ăn uống và ngủ đêm...

Thật ra, nếu như vào những ngày thường, nhu cầu đơn giản này được đáp ứng một cách dễ dàng, thế nhưng vào ngày lễ, khi các điểm du lịch và cung cấp dịch vụ du lịch trở nên quá tải thì những nhu cầu đơn giản nhất cũng có thể bị thổi giá, và quan trọng là uy tín, chất lượng cũng bị bỏ ngỏ..., người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là du khách.

Nhiều du khách cho biết sau mỗi chuyến đi như thế chẳng những không được thưởng ngoạn mà còn ấm ức vì “thượng đế bị đối xử tệ bạc”, đầu óc căng thẳng vì bị chen lấn, xô đẩy...

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cho rằng muốn tránh rơi vào tình huống bị hành xác như vừa nêu có lẽ mỗi du khách cần tính toán để thay đổi thói quen đi du lịch vào dịp lễ.

Du khách vẫn có thể tự đi du lịch nhưng nhất thiết phải lên kế hoạch sớm, chủ động về chương trình, nắm rõ các điểm tham quan, các nhà cung cấp dịch vụ để tránh gặp phải những “đối tác ma” vừa mất tiền lại mất vui...

Du khách cũng có thể chuyển hướng, thay đổi các tuyến du lịch, chọn những tuyến điểm dự báo không quá đông để vừa có thể nghỉ ngơi, thư giãn lại có thời gian, không gian tìm hiểu về điểm đến du lịch.

Điều quan trọng hơn khi tư vấn và chọn đặt tour nên tìm các công ty du lịch có uy tín, những đơn vị này làm thường xuyên nên nắm rất rõ điểm đến, biết sắp xếp và điều chỉnh chương trình sao cho hợp lý để chuyến đi của du khách có đông nhưng vẫn vui, vẫn thoải mái.

Có lẽ nếu không thay đổi thói quen về du lịch thì cứ đến hẹn lại lên, mỗi kỳ nghỉ lễ câu chuyện về các chuyến đi du lịch hành xác sẽ còn tiếp diễn...

PHẠM PHƯƠNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên