01/05/2014 18:02 GMT+7

Biển Vũng Tàu, Đà Nẵng nườm nượp du khách

ĐÔNG HÀ - BÁCH HỢP - ĐOÀN CƯỜNG
ĐÔNG HÀ - BÁCH HỢP - ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Trong ngày 1-5, đã có khoảng 50.000 - 60.000 du khách đến Vũng Tàu tắm biển. Cùng ngày, tại khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) đã xảy ra tình trạng cháy vé, cháy phòng lưu trú.

Du khách chen chúc vào các khu du lịch tại Nha Trang

Ông Trần Văn Trường, giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu cho biết trong ngày 1-5, có khoảng 50.000-60.000 du khách đến Vũng Tàu.

Cũng theo ông Trường, lượng khách đến Vũng Tàu trong dịp lễ 30-4 năm nay tăng cao so với năm trước. Do du khách đổ về Vũng Tàu đông nên đã dẫn đến hiện tượng kẹt xe trong tối 30-4, tại các đường có bờ biển như đường Hạ Long, Thuỳ Vân.

yiHxNpNi.jpgPhóng to
Du khách tắm biển ở Bãi Sau, Vũng Tàu sáng 1-5 - Ảnh: Bách Hợp

Trong khi đó, để phục vụ nhu cầu du khách đến Vũng Tàu, các hãng xe đò chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu phải huy động hết xe và thuê thêm xe. Ông Lê Văn Huệ - chủ hãng xe Hoa Mai cho biết, trong hai ngày lễ qua, hãng này phải dùng đến 200 xe để chở khách. Lượng khách tăng khoảng 40% so với ngày thường.

Đến ngày 1-5, hiện tượng “cháy” phòng vẫn còn duy trì như ngày 30-4 và giá cao gấp hai, ba lần so với ngày thường. Qua hỏi thăm giá nhà nghỉ trên đường Phó Đức Chính, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Thùy Vân tăng cao so với ngày thường. Cụ thể, giá dao động từ 350.000-500.000 đồng/phòng 1 giường đôi, phòng 2 giường đôi 700.000-800.000 đồng, phòng 3 giường đôi 900.000-1.000.000 đồng.

Ông Võ Quý Khanh, phó phòng văn hóa thông tin Vũng Tàu cho biết, đến hết ngày 1-5, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố chưa nhận được phản ánh nào của du khách về tình trạng bị chặt chém. Ông Khanh khuyến cáo du khách trước khi sử dụng dịch vụ nên thoả thuận về giá cả, chất lượng, đo lường và khi gặp sự việc hãy gọi cho số điện thoại đường dây nóng 0989.217.417.

vvyCbT07.jpgPhóng to
Đông nghẹt du khách tắm biển Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Cường

Trong khi đó, theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, tổng lượt khách đến thăm quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4;1-5 ước đạt khoảng 209.863 lượt khách tăng 0,23% so với năm 2013 (năm 2013 là 205.104 lượt khách).

Trong đó khách quốc tế ước đạt 38.820 lượt khách tăng 50,34%, khách nội địa ước đạt 171.043 lượt khách giảm 4,6% so với năm 2013.

Tổng lượt khách du lịch do các đơn vị lữ hành khai thác trong dịp này ước đạt 17.558 lượt khách, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó khách quốc tế 6.558 lượt khách tăng 30% so với năm 2013, khách nội địa 11.000 lượt khách tăng 9,4% so với năm 2013.

Công suất buồng phòng bình quân khối 4-5 sao ước đạt 85%, khối 3 sao ước đạt 60%-65%, khối 1-2 sao ước đạt 40%-50%. Tại các khách sạn 4-5 sao, công suất trong 3 ngày 30-4, 1-5 và 2-5 công suất ước đạt 100%.

Các khách sạn 3 sao ven biển và trung tâm thành phố công suất ước đạt 100% trong 2 ngày 30-4 và 1-5. Các khách sạn 1-2 sao ven biển công suất ước đạt 50-60%. Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ ngơi tại các khu, điểm du lịch trong dịp lễ 30-4, 1-5 ước đạt 124.850 lượt khách, tăng 4,69 % so với năm 2013.

zaX6lRmd.jpgPhóng to
Trò chơi thể thao biển thu hút rất đông du khách - Ảnh: Đoàn Cường
4Jg4HThC.jpgPhóng to
Thích thú với các hoạt động biển - Ảnh: Đoàn Cường
Sbj4aCwc.jpgPhóng to
Nhảy hiphop trong mùa du lịch biển Đà Nẵng chiều 1-5 - Ảnh: Đoàn Cường
ĐÔNG HÀ - BÁCH HỢP - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên