03/01/2013 06:14 GMT+7

Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ ở trường

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Pediatrics)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Pediatrics)

TT - Duy trì y tế học đường và tránh cắt giảm giờ chơi của học sinh là hai khuyến nghị mới nhất của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) nhằm đảm bảo đầy đủ những lợi ích sức khỏe cho trẻ.

Khuyến nghị này được đưa ra trong bối cảnh những bệnh mãn tính ở trẻ như đái tháo đường, hen suyễn, động kinh cần sự giám sát của bác sĩ học đường. Ngoài ra, hiện nay một số trường học có khuynh hướng cắt giảm giờ chơi để tăng cường các môn học.

Các bác sĩ nhi khoa cho rằng giờ ra chơi thật sự quan trọng với sức khỏe của trẻ cũng như giúp trẻ học hỏi, phát triển. Nếu được nghỉ ngơi đầy đủ trong ngày sẽ giúp trẻ học tập, sáng tạo và giao tiếp xã hội tốt hơn. Bên cạnh đó, y tế học đường vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các dịch vụ y tế. Các bác sĩ, y tá học đường sẽ như cầu nối giữa bệnh viện - nhà trường - gia đình. Với cầu nối này, trẻ có tiền sử mang bệnh được chăm sóc liên tục, đặc biệt trong những trường hợp trẻ lên cơn hen suyễn hoặc động kinh.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên