21/08/2004 07:01 GMT+7

Để có thể trở thành nhà thiết kế thời trang

HOÀNG LÊ - QUỲNH NGUYỄN
HOÀNG LÊ - QUỲNH NGUYỄN

TT - Nhà thiết kế (NTK) thời trang - một nghề có tên gọi thời thượng và sang trọng. Nên thật dễ hiểu khi có khá nhiều người thích được gọi là “NTK thời trang” và ảo tưởng về công việc trông có vẻ hào nhoáng đó. Nhưng liệu có mấy ai trong những NTK ấy là một NTK thực thụ?

3g1RnCP0.jpgPhóng to
Nhà thiết kế dưới sự chỉ dẫn của một chuyên viên thời trang Pháp
TT - Nhà thiết kế (NTK) thời trang - một nghề có tên gọi thời thượng và sang trọng. Nên thật dễ hiểu khi có khá nhiều người thích được gọi là “NTK thời trang” và ảo tưởng về công việc trông có vẻ hào nhoáng đó. Nhưng liệu có mấy ai trong những NTK ấy là một NTK thực thụ?

Ai cũng có thể là nhà tạo mẫu

Hiện nay nếu để ý bạn sẽ thấy những bảng hiệu “nhà may” đang dần thay đổi thành “fashion design”, “thiết kế mẫu”.

Có những thợ may sau thời gian tạo dựng được một cơ ngơi kha khá liền lên đời thành NTK thời trang. Có người tham dự cuộc thi thời trang mà chủ yếu chỉ thiết kế trên giấy, may mắn lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế mẫu nào đó liền được coi là NTK thời trang. Hoặc có một số sinh viên khoa thiết kế thời trang bỏ học giữa chừng để ra làm ăn cũng được gọi là NTK thời trang.

Những gương mặt ở thì tương lai

33gO485D.jpgPhóng to8lMZrLp6.jpg
Bộ sưu tập "Sức mạnh của báo" của SV Ngọc Diệu đạt điểm thủ khoa

14 sinh viên khóa thứ 2 của khoa thiết kế thời trang Trường ĐHKT vừa tốt nghiệp ngày 19-7. Ở khóa đầu tiên, 12 sinh viên tốt nghiệp thì có 10 bạn theo nghề. Chủ đề lạ và gắn với cuộc sống là nhận xét của nhiều người dành cho mẫu của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Diệu, đạt 9,17 điểm (thủ khoa đợt tốt nghiệp vừa qua).

Qua “Sức mạnh của báo”, Diệu muốn gửi đến thông điệp: con người luôn mong muốn tìm kiếm sự bình yên và lạc quan để tồn tại, nhưng khi phải đối mặt với những thử thách, chính bản thân mỗi người bằng sức mạnh của mình sẽ vượt qua tất cả. Cuộc sống vẫn tiếp nối và không chờ đợi một ai, còn chúng ta không thể tuột lại phía sau như hình ảnh của loài báo (beo) luôn vươn mình lao thẳng về phía trước.

Thiên Toàn vẫn mạnh mẽ, hiện đại như tác phẩm “Âm hưởng của rock” - bộ sưu tập từng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi VN Collection Grand Prix 2003. Với chủ đề “ Tốc độ”, Toàn đã thổi vào bộ mẫu tốt nghiệp của mình một phong cách phóng khoáng, mang đậm tính đường phố, bằng sự chuyển động của màu sắc tương phản đầy sôi động.

Dương Mỹ Linh lấy cảm hứng từ tranh bố cục hiện đại của Piet Mondrian, Huỳnh Thúy Nga là “Hành trình của mùa thu”... Những bộ sưu tập đầu tay của họ được làm bằng tất cả cảm xúc và niềm đam mê

Để trở thành NTK còn có những đường vòng khác, miễn là bạn có một chút năng khiếu, yêu thích thời trang và chút... vốn. Như trường hợp của chuyên viên trang điểm V.H., thầy giáo T.D., nhiếp ảnh gia T.H.... Và họ ít nhiều cũng có những thành công nhất định. Tuy nhiên, việc có nhiều NTK với nhiều “xuất xứ” như thế đã tạo cho mọi người cảm giác rằng thiết kế thời trang là việc quá đơn giản, ai cũng làm được.

Nhưng thực tế không phải vậy. NTK Kiều Việt Liên lý giải: “Để trở thành một NTK, ngoài chuyện theo học các khóa thời trang, bạn phải có năng khiếu, không ngừng học hỏi và tâm huyết với nghề. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên lắm khi có một số không được đào tạo chính qui nhưng vẫn thành công với vai trò NTK. Quan trọng là bạn “sống” được với nghề hay không và “sống” được bao lâu”.

NTK Minh Hạnh cho biết thêm: “Đây là chuyện bình thường trong thời kỳ quá độ. Hiện nay không có ai thẩm định cho nghề này và cũng rất khó thẩm định. Mơ ước bước vào sự hào nhoáng của thế giới thời trang không phải là cái tội. Nhưng làm sao để đừng ảo tưởng về nghề này thì chỉ có cách hướng các bạn đến môi trường đào tạo chuyên nghiệp”.

Chuyên nghiệp? Còn xa lắm!

Hiện nay ở miền Nam có hai trường được xem là có tiếng tăm trong việc đào tạo NTK: Đại học Kiến trúc và Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Cả hai trường đều chỉ mới đào tạo được hai thế hệ NTK. Điều đáng ngại là giáo trình học của cả hai trường vẫn còn quá sơ sài và không bắt nhịp được với thế giới. Đa số thầy cô của trường cũng chưa từng được đào tạo để giảng dạy ngành nghề này. Sinh viên chủ yếu được dạy nhiều về mỹ thuật nhưng gần như không biết gì về kỹ thuật. Để có thêm kiến thức về kỹ thuật, các bạn không còn cách nào khác là phải học may ở ngoài.

Một số NTK muốn tự nâng cao kiến thức đã tìm đường du học tự túc hoặc tìm học bổng ở những trường thời trang danh tiếng của thế giới. Thế nhưng không phải NTK nào cũng có đủ tài chính và thực lực để đeo đuổi những lớp học tại nước ngoài.

Nhưng nhu cầu về NTK thời trang chuyên nghiệp ngày càng cấp bách. May mắn là thời gian qua đã bắt đầu có sự hợp tác giữa các trường thời trang VN với một số trường thời trang nước ngoài có nền thời trang phát triển hơn.

Hội đồng Anh đã mời một số NTK nổi tiếng sang giảng dạy về kiến thức lý thuyết, thực hành và thiết kế mẫu, phát triển bộ sưu tập, cắt và dựng mẫu cho sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Và mới đây nhất, Viện mẫu thời trang Fadin, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã ký biên bản ghi nhớ, theo đó phía Pháp sẽ tài trợ, mời các giáo sư thời trang tên tuổi sang giảng dạy. Buổi học đầu tiên đã diễn ra tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vào cuối tháng sáu,

Những chương trình “du học tại chỗ” rồi sẽ góp phần giúp các nhà thiết kế trẻ VN rút ngắn con đường đến với chuyên nghiệp hóa?

Trong năm nay, số lượng bạn trẻ thi vào ngành thiết kế thời trang giảm. Như tại Trường trung học Kỹ thuật may thời trang 2, số thí sinh thi vào ngành thiết kế thời trang ở các năm trước đều chiếm đến 50% tổng số thí sinh thi vào trường. Nhưng đến nay số lượng thí sinh chỉ khoảng hơn 200, còn ngành kỹ thuật may có đến trên 500 thí sinh dự thi.

Số liệu này phần nào cho thấy ngành thiết kế thời trang đã không còn là mốt thời thượng với giới trẻ. Sau những bài học thực tế cay đắng: học xong không làm được việc, không biết đi đâu về đâu để chứng tỏ và phát huy khả năng, các bạn trẻ giờ đây đã chọn ngành kỹ thuật may dẫu không “oai” bằng thiết kế nhưng dễ có việc làm hơn.

HOÀNG LÊ - QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên