13/02/2022 06:25 GMT+7

Để có cảnh tắc đường hôm nay, bao chuyện đã xảy ra, bao người đã nỗ lực

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Từng căng mình chống dịch COVID-19 tại TP.HCM nửa năm trước, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn mới đây gặp cảnh tắc đường đã khiến ông rất xúc động khi nghĩ rằng để đi đến được cảnh tắc đường này, bao chuyện đã xảy ra, bao người đã nỗ lực.

Để có cảnh tắc đường hôm nay, bao chuyện đã xảy ra, bao người đã nỗ lực - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động tại chương trình - Ảnh: VOV

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 - chia sẻ trong đêm nghệ thuật chính luận Mãi mãi là sao sáng dẫn đường do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tối 12-2 tại Hà Nội, kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chứng kiến bao khó khăn, thử thách, hy sinh, sống chết và ân tình khi cùng anh em chiến sĩ căng mình chống dịch trong đợt dịch căng thẳng nhất ở TP.HCM nửa năm trước, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn xúc động đúc rút rằng khi càng khó khăn gian nguy thì càng thấm thía hai chữ đồng bào ở đất nước mình.

Kể về những tháng ngày đặc biệt chống dịch tại TP.HCM vừa qua, ông nói những tháng ngày ấy có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều điều để nói, từ những thứ rất nhỏ như mớ rau cân gạo, viên thuốc, liều vắc xin hay lớn hơn nữa là việc điều hành lực lượng anh em đi chống dịch ở nhiều mặt trận, chăm lo cho anh em chiến sĩ của mình và lo cho bà con.

"Chúng ta đã trở lại cuộc sống bình thường mới, công việc dồn dập rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng đêm nằm xuống lại nhớ những đêm phải tiếp hàng chục, hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn để giải quyết các vấn đề, lại làm mình xúc động", thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nói.

Nhóm Oplus và vũ đoàn biểu diễn ca khúc Thanh niên thế hệ Bác Hồ - Video: T.ĐIỂU

Ông kể, thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa rồi, có lúc đi trên đường gặp cảnh tắc đường, ông lại bồi hồi nghĩ: để có cảnh tắc đường này, biết bao điều đã xảy ra, nỗ lực của bao người.

Đầu tháng 7-2021, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vô cùng căng thẳng, ông đã điều 150 chiến sĩ sang Thủ Đức để chống dịch. Ngay trong những ngày đầu, hơn 20 chiến sĩ mắc COVID-19, khi mà họ mới được tiêm 1 mũi vắc xin. Vì vậy, ban giám đốc bệnh viện quyết định đưa các chiến sĩ bị mắc COVID-19 quay trở lại để điều trị.

Nhưng các chiến sĩ bác sĩ trẻ ấy đã có tâm thư gửi cho ông: 'Bác ơi bác hãy để cho chúng con ở lại, chúng con tự chăm sóc nhau và chăm sóc bệnh nhân. Chúng con trở về bây giờ là gây khó khăn cho bệnh viện và chúng con không muốn là những kẻ thất bại'. 

Để có cảnh tắc đường hôm nay, bao chuyện đã xảy ra, bao người đã nỗ lực - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - chia sẻ những khát vọng của tuổi trẻ hôm nay - Ảnh: VOV

Cũng trong chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - chia sẻ về những điều tâm huyết, về quyết tâm của thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh tiếp tục dựng xây đất nước.

"Chúng tôi rất may mắn sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thụ hưởng thành tựu của 35 năm đổi mới, phải tri ân thế hệ đi trước, thể hiện lòng tự hào và biết ơn với các thế hệ đi trước bằng việc xác định trách nhiệm của mình với đất nước.

Mỗi người trẻ phải là một mạch nguồn nhỏ trong dòng chảy lớn của dân tộc để khơi lên, dựng xây cho khát vọng hùng cường của dân tộc. Người trẻ phải xung phong, sáng tạo, dám thực hiện những việc mới, việc khó, chăm lo cho thế hệ tương lai để các em tiếp tục dòng chảy đầy khát vọng của dân tộc", ông Tuấn nói.

Các doanh nhân tham gia chương trình thì bày tỏ khát vọng và niềm tin chắc chắn Việt Nam sẽ sớm trở thành một đất nước hùng cường.

Để có cảnh tắc đường hôm nay, bao chuyện đã xảy ra, bao người đã nỗ lực - Ảnh 4.

Ca sĩ Đăng Dương và vũ đoàn biểu diễn ca khúc Lá cờ đảng của Văn An - Ảnh: VOV

Ngoài phần giao lưu chính luận, chương trình nghệ thuật được thực hiện công phu và mới mẻ trong không gian nhà hát của VOV được biến thành một sân khấu tròn tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.

Bên cạnh những gương mặt tên tuổi gắn với dòng nhạc thính phòng, cách mạng như Đăng Dương, Phạm Thu Hà, chương trình nghệ thuật đã rất cố gắng trẻ hóa khi đưa ban nhạc Oplus và các ca sĩ trẻ của nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam lên sân khấu, cover những bài hát kinh điển của dòng nhạc cách mạng thành những phần trình diễn rất bắt tai, bắt mắt với công chúng trẻ.

Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

TTO - Tối 3-2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022) ngay trước Nhà hát Thành phố.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên