Tag: đè chết người

Tài xế lái xe ben chạy ngoài đường bị cây xà cừ ngã đè chết

TTO - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra lúc chiều 26-10 trên tuyến đường ĐT 715 thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, khiến tài xế xe ben Nguyễn Ngọc Hà (42 tuổi, quê huyện Hàm Thuận Bắc) tử vong tại chỗ.

Tạm giữ tài xế vụ xe tải chở máy xúc lật đè chết người

TTO - Tài xế xe tải chở máy xúc phát hiện xe mất phanh vội lao ra khỏi xe. Sau đó, chiếc xe tải trôi ra đường khiến chiếc máy xúc lật xuống đè chết một cụ ông vừa dừng xe máy bên đường ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Mexico điều tra vụ nữ cảnh sát ghì nạn nhân tới chết

TTO - Các công tố viên Mexico đang điều tra cái chết của một phụ nữ người El Salvador, sau khi xuất hiện video cho thấy người này bị một nữ cảnh sát đè xuống đường cho tới chết, theo Hãng tin Reuters ngày 29-3.

Hạ bàng cổ thụ trong trường đè chết một phụ nữ

TTO - Nhà trường bán cây bàng cổ thụ cho một nhân viên trong trường, nhưng khi đốn hạ thì cây bàng ngã đè chết một người tại khuôn viên trường này.

Cần cẩu sập đè chết người mới được kiểm định 3 ngày

TT - Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, chiếc cần cẩu đổ sập trên đường Lê Hồng Phong đè chết người đi đường vừa được kiểm định ngày 15-11, thời hạn kiểm định đến hết năm 2016.

Chi trả bảo hiểm cho người bị nạn ở núi Cấm

TT - Ngày 11-5, đoàn công tác của Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang và Bảo Việt An Giang đã đến huyện Châu Thành, Tiền Giang thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Vẫn chưa được lên núi Cấm

TT - Đông đảo người dân sống tại núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) kiến nghị mỗi ngày chính quyền địa phương nên cho người và phương tiện được lên xuống núi qua tuyến đường chính trong một thời điểm nhất định để giải quyết nhu cầu đi lại, khám chữa bệnh, vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Cần thêm thời gian để giải phóng đường lên núi Cấm

TT - Dự kiến công tác giải phóng đường lên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang) sẽ hoàn tất sau 15 ngày nhưng với tiến độ như hiện nay, thời gian có thể còn kéo dài hơn.

4.000 dân núi Cấm bị cô lập hàng tháng

TT - Bốn ngày sau vụ tai nạn, hôm qua 8-5 đường lên xuống núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn đang phong tỏa. Việc đi lại gần như tắc, hơn 4.000 dân trên núi gặp nhiều khó khăn.

Xử lý các điểm mất an toàn trong tháng 6

TT - Sau vụ đá lở đè chết sáu người ở núi Cấm, ngày 7-5 ông Huỳnh Thế Năng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang - đã trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc khắc phục và giải pháp.