Vụ chặt cây đổ đè chết người đi đường: Chủ nhà, người cưa cây có thể nhận mức phạt nào?

Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, người trực tiếp thực hiện hành vi cưa, chặt cây do cẩu thả, không đảm bảo an toàn gây chết người có thể đối diện với mức hình phạt lên đến 5 năm tù.

Vụ chặt cây đổ đè chết người đi đường: Chủ nhà, người cưa cây có thể nhận mức phạt nào? - Ảnh 1.

Đốn cây làm ngã ra đường khiến người chạy xe máy thiệt mạng - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc chặt hạ cây đổ ra đường khiến một người bị đè chết ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), đã đưa ra những cơ sở pháp lý.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, qua quá trình điều tra, xác minh của lực lượng chức năng sẽ làm rõ nếu người trực tiếp cưa chặt cây hoặc chủ nhà/tổ chức thuê người chặt cây có lỗi bất cẩn gây tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với trách nhiệm hình sự, tội vô ý làm chết người, theo Điều 128 Bộ luật Hình sự, người trực tiếp thực hiện hành vi cưa, chặt cây do cẩu thả, không đảm bảo an toàn (không cảnh báo, không chằng chống, chọn hướng đổ sai...) dẫn đến cây đè chết người có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trách nhiệm của chủ thuê (nếu có) nếu gia đình hoặc cơ quan tự thuê thợ tự do không có chuyên môn về an toàn lao động mà không có biện pháp cảnh báo, hướng dẫn phù hợp, người thuê cũng có thể bị xem xét liên đới trách nhiệm.

Cũng theo luật sư Diệp Năng Bình, căn cứ quy định tại Điều 604, Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Căn cứ quy định của Điều 584 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại, được hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP thì trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trong trường hợp có các kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định được chủ thể phải bồi thường thiệt hại thì các khoản tiền phải bồi thường gồm: đối với trường hợp gây chết người, căn cứ quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ phải hỗ trợ chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại về tinh thần, mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trước đó, vào khoảng 8h23 ngày 9-9, anh Nguyễn Quang Thọ chặt thuê một cây xà cừ trước cổng nhà ông N.Q.H. ở số 295 tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Trong lúc đang cắt cây sắp đổ, ông Lê Đình Thành (67 tuổi, ngụ thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Nam - Bắc đi ngang qua.

Bất ngờ cây xà cừ đổ xuống, đè trúng ông Thành khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất