30/05/2021 05:28 GMT+7

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết

ĐỨC KHUÊ - Ảnh: REUTERS
ĐỨC KHUÊ - Ảnh: REUTERS

TTO - Chelsea đã vô địch Champions League mùa giải 2020-2021. Nhưng hình ảnh đáng nhớ không kém chính là giọt nước mắt của Kevin De Bruyne khi phải rời sân.

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne nằm sân đau đớn vì chấn thương

Không có gì bất ngờ khi Kevin De Bruyne được xếp đá chính trong trận chung kết sáng 30-5. Nhưng anh chỉ góp mặt trên sân được có 60 phút. Một pha va chạm mạnh với Antonio Rudiger khiến trận chung kết của cầu thủ người Bỉ kết thúc sớm.

De Bruyne đã nằm sân khá lâu, trông như anh bị choáng. Sau đó khi rời sân, anh đã ôm mặt khóc. Có lẽ vì cơn đau, và cũng có lẽ vì sự thất vọng khi không thể tiếp tục cống hiến cho Man City.

Thời điểm đó, Chelsea vẫn đang dẫn trước 1-0. Những cầu thủ được ông Pep Guardiola tung vào sân cũng không thể giúp Man City lật ngược tình thế.

Còn Chelsea đã đứng vững và lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng của trận chung kết Champions League mùa giải 2020-2021:

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 2.

Phút 60 trận chung kết, Kevin De Bruyne và Antonio Rudiger va chạm rất mạnh. Cả hai cùng nằm sân, nhưng cầu thủ của Man City tỏ ra đau đớn hơn

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 3.

Thời điểm De Bruyne rời sân, Chelsea vẫn đang dẫn trước Man City 1-0

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Kai Havertz vượt qua thủ thành Ederson để ghi bàn cho Chelsea ở phút 42

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 5.

Không chỉ phòng thủ kiên cường, Chelsea còn suýt có thêm bàn thắng sau cú sút của Christian Pulisic

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 6.

Trong khi "The Blues" chơi quá hay thì Man City không để lại nhiều dấu ấn. Không còn De Bruyne, ông Pep Guardiola cũng chẳng còn những mảng miếng chiến thuật nào. Những cầu thủ vào sân như Aguero, Gabriel Jesus và Fernandinho cũng không khiến lối chơi của Man City mạch lạc hơn

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 7.

Kết quả 1-0 được giữ nguyên và Chelsea thành nhà vô địch. Nhiều cầu thủ của họ đổ gục xuống sân vì vui sướng, trong khi các cầu thủ Man City lộ rõ sự thất vọng

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 8.

Cảm xúc của thủ thành Edouard Mendy. Anh đã có một hành trình kỳ diệu khi từng có thời gian thất nghiệp và tính từ bỏ sự nghiệp. Nhưng những nỗ lực đã giúp anh đến với Chelsea, trở thành người gác đền số 1 và giành chức vô địch Champions League

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 9.

Trái với niềm vui của Chelsea là nỗi buồn của Man City. Sergio Aguero đã bật khóc. Anh từng tuyên bố sẽ chỉ rời Man City khi đã vô địch Champions League. Hè này, hợp đồng của anh với đội bóng sẽ hết hạn. Nhưng Aguero đã không thể giương cao chiếc cúp hằng mong ước trước khi nói lời chia tay

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 10.

Vẻ mặt thất vọng của Aguero khi đi ngang qua chiếc cúp vô địch

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 11.

Pep Guardiola hôn lên tấm huy chương bạc. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông thất bại trong trận chung kết Champions League. Pep đã không để lại được những dấu ấn chiến thuật trong trận chung kết

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 12.

Đội trưởng Azpilicueta nâng chiếc cúp vô địch

De Bruyne khóc nức nở khi phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết - Ảnh 13.

Đây là lần thứ hai mà Chelsea lên ngôi tại Champions League. Lần đầu tiên họ làm điều này là vào năm 2012

Guardiola đã già! Guardiola đã già!

TTO – Tròn 10 năm từ chức vô địch Champions League mùa giải 2010-2011 cùng Barca, HLV Guardiola hoàn toàn bất lực trong việc tìm lại danh hiệu danh giá nhất châu Âu.

ĐỨC KHUÊ - Ảnh: REUTERS
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên