30/05/2021 01:45 GMT+7

Đánh bại Man City, Chelsea vô địch Champions League 2020-2021

TTO
TTO

TTO - Rạng sáng 30-5, CLB Chelsea đã đánh bại Man City 1-0 ở trận chung kết tại Bồ Đào Nha để đăng quang chức vô địch Champions League 2020-2021.

Đánh bại Man City, Chelsea vô địch Champions League 2020-2021 - Ảnh 1.

Chelsea nâng cao cúp vô địch Champions League 2020-2021 - Ảnh: REUTERS

Trước một Man City cầm bóng quá tốt, Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu. Tuy nhiên, các học trò HLV Thomas Tuchel không co cụm phòng ngự mà chịu khó đeo bám và vây bắt nhanh mỗi khi các cầu thủ Man City có bóng, khiến họ không có thời gian và khoảng trống để phối hợp. 

Nhờ vậy, Chelsea hạn chế được rất nhiều những tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Edouard Mendy.

Không chỉ phòng ngự hay, Chelsea còn gây nhiều khó khăn cho Man City bằng những pha phản công chớp nhoáng và vô cùng chuẩn xác.

Dù Timo Werner, N'Golo Kante… liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhưng với lối chơi hợp lý và những pha phản công tốc độ, Chelsea cũng đã xuyên thủng được mành lưới Man City khi hiệp 1 bước vào những phút cuối.

Phút 42, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Mason Mount tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Man City cho Kai Havertz bứt tốc độ thoát xuống. Thủ môn Ederson băng ra cản phá, Kai Havertz đi bóng vượt qua rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào khung thành bỏ trống, mở tỉ số cho Chelsea.

Đánh bại Man City, Chelsea vô địch Champions League 2020-2021 - Ảnh 2.

Tình huống Kai Havertz vượt qua thủ môn Ederson, ghi bàn cho Chelsea - Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới, Man City gia tăng sức tấn công và tạo sức ép lớn lên phần sân của Chelsea. Tuy nhiên, với những pha lên bóng rườm rà và thiếu yếu tố bất ngờ, Man City đã không vượt qua được hàng phòng ngự nhiều lớp của Chelsea.

Không những tấn công bế tắc, Man City còn chịu tổn thất trong 30 phút cuối khi tiền vệ sáng tạo De Bruyne bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Không còn De Bruyne, Man City càng thêm bất lực trong việc xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Chelsea dù HLV Pep Guardiola đã tung thêm hai tiền đạo Gabriel Jesus và Sergio Aguero vào sân trong những phút còn lại.

Chung cuộc, Chelsea đá bại Man City 1-0 và đoạt chức vô địch Champions League mùa bóng 2020-2021. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Chelsea lên ngôi vô địch Champions League sau lần đầu vào mùa giải 2011-2012.

Đội hình xuất phát

Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez, Sterling.

Chelsea: Mendy, James, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell, Havertz, Werner, Mount.

Tương quan sức mạnh giữa Man City và Chelsea ở chung kết Champions League Tương quan sức mạnh giữa Man City và Chelsea ở chung kết Champions League

TTO - Trước trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea, Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc cái nhìn tổng quan về sức mạnh của hai đội.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên