26/09/2005 05:46 GMT+7

ĐBSCL: số người bị rắn độc cắn tăng cao

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Ông Nguyễn Danh Sinh, giám đốc Trung tâm Nuôi trồng - nghiên cứu - chế biến dược liệu Quân khu 9 (trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang), cho biết từ đầu mùa lũ tới nay số người bị rắn độc cắn được cấp cứu, điều trị tại đây liên tục tăng.

B2k3D3wU.jpgPhóng to
Bệnh nhân Lê Chí Tâm, 29 tuổi, ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre bị rắn hổ cắn đã phục hồi sức khỏe sau 20 ngày điều trị tại trại rắn Đồng Tâm - Ảnh: V.TR.
TT - Ông Nguyễn Danh Sinh, giám đốc Trung tâm Nuôi trồng - nghiên cứu - chế biến dược liệu Quân khu 9 (trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang), cho biết từ đầu mùa lũ tới nay số người bị rắn độc cắn được cấp cứu, điều trị tại đây liên tục tăng.

Nếu như tháng 8-2005 trung tâm tiếp nhận 42 bệnh nhân thì chỉ trong 20 ngày đầu tháng 9-2005 đã có 37 bệnh nhân từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang... nhập viện. Tất cả bệnh nhân đều được cứu sống.

Theo ông Sinh, người dân ở khu vực ĐBSCL chủ yếu bị rắn hổ mang và rắn lục đầu vồ cắn. Đây là những loại rắn rất độc, nếu không cấp cứu, điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên do hầu hết bệnh nhân trước khi tới trại rắn Đồng Tâm đều đã đến thầy lang chữa trị nên tình trạng nhiễm độc rất nghiêm trọng. Nhiều trường hợp nặng phải nằm viện tới ba tháng.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên