06/10/2013 15:55 GMT+7

ĐBSCL mùa lũ: một tháng cấp cứu 30 ca rắn độc cắn

QUỐC ANH
QUỐC ANH

TTO - Ngày 6-10, bác sĩ Nguyễn Văn Chiếm - phó giám đốc Bệnh viện 121 (Quân khu 9) - cho biết thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu điều trị nhiều trường hợp người dân bị rắn độc cắn.

Theo thống kê của bệnh viện, trong tháng 9 và tuần đầu tháng 10-2013 có tất cả 30 người ở các tỉnh thành An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang… bị rắn độc cắn nhập viện cấp cứu, trong đó gồm 25 ca do rắn lục đuôi đỏ cắn và 5 ca do rắn hổ cắn…

Theo bác sĩ Chiếm, nguyên nhân gia tăng tình trạng người dân bị rắn độc cắn là do hiện nay đang mùa nước lũ, rắn độc thường lên gò cao, khi người dân giẫm phải bị rắn cắn. Phòng ngừa rắn độc cắn và cấp cứu kịp thời sẽ tránh nguy hiểm cho người bị rắn cắn là những việc cần thiết trong mùa lũ.

Bệnh nhân Nguyễn Quân, 25 tuổi, bộ đội bảo vệ sân bay Cần Thơ đang nằm điều trị do rắn độc cắn, cho hay đêm 28-9 khi đi ăn cơm từ nhà ăn về, trời tối đạp lên rắn lục đuôi đỏ bị nó cắn ở bàn chân. Anh em trong đơn vị sơ cấp cứu và đưa về Bệnh viện 121 điều trị.

QUỐC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên