
Ghe xuồng, xe cộ cùng đi chung trên một tuyến đường ở miền Tây những lúc triều cường lên cao - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lũ trên dòng chính sông Mekong tại Kratie trong những ngày vừa qua đang duy trì ở mức cao do bão số 10 gây mưa khá lớn trên lưu vực.
Theo dự báo, mực nước lũ trên sông Tiền và sông Hậu sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu tháng 10, đạt mức trên báo động II, có nơi xấp xỉ báo động III.
Cùng lúc đó, triều cường trên các sông rạch ven biển Đông và Tây đang lên nhanh khiến nguy cơ ngập lụt diện rộng tại nhiều đô thị và vùng trũng thấp ở các tỉnh thành miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…
Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam nhận định tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn về Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10 - 20%, trong khi mưa nội đồng vẫn duy trì tần suất dày. Tình hình này khiến hệ thống kênh mương và cống điều tiết tại nhiều địa phương có thể quá tải, đặc biệt vào thời điểm đỉnh triều trùng với mưa lớn buổi chiều và tối.
Riêng tại Vĩnh Long, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện từ ngày 8 đến ngày 10-10, mực nước có thể xấp xỉ mức lịch sử ghi nhận tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách. Độ sâu ngập được dự báo từ 10 - 50cm, tập trung ở các tuyến đường thấp, khu vực dân cư ven sông và vùng trồng cây ăn trái đặc sản.
Đài khí tượng thủy văn tại các tỉnh miền Tây đồng loạt đưa ra khuyến nghị, chính quyền các xã cần sớm triển khai biện pháp kiểm soát mực nước nội đồng, củng cố đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất vụ thu đông và vụ mùa cuối năm.
Đồng thời, người dân vùng trũng cần chủ động kê cao vật dụng, di dời gia súc, gia cầm, hạn chế đi lại khi triều lên và mưa lớn cùng lúc.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã yêu cầu các tỉnh trong vùng điều tiết hợp lý hệ thống cống, trạm bơm, kênh dẫn nước, đảm bảo vừa tiêu úng kịp thời, vừa trữ nước phục vụ sản xuất.
"Thời gian tới, các địa phương cần bám sát diễn biến mưa - triều - lũ để có kế hoạch cấp nước và tiêu thoát linh hoạt. Sự kết hợp bất lợi giữa triều cường, mưa to và lũ thượng nguồn có thể khiến ngập lụt xảy ra nhanh, sâu và trên diện rộng", đại diện Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam cảnh báo.
Theo nhận định, lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc sẽ có xu thế tăng với cường suất khá cao trong tuần tới và khả năng đạt đỉnh lũ chính vụ năm 2025 từ ngày 8 đến 12-10-2025.
Cụ thể, tại Tân Châu đạt từ 3,7 - 3,9m (cao hơn báo động I từ 0,2 - 0,4m); tại Châu Đốc đạt từ 3,5 - 3,7m. Đỉnh lũ tại Cần Thơ và Mỹ Thuận được nhận định ở mức xấp xỉ và vượt đỉnh lịch sử. Cụ thể, tại Cần Thơ đạt từ 2,25 - 2,3m và Mỹ Thuận đạt từ 2,15 - 2,2m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận