09/03/2019 15:44 GMT+7

ĐBSCL có trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ở khu vực ĐBSCL hàng năm, trong khoảng 255.000 trẻ được sinh ra, ước tính có khoảng 3.000-8.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh. Việc khám thai, sàng lọc dị tật trước sinh và sơ sinh sẽ giúp giảm gánh nặng cho các gia đình trong tương lai.

ĐBSCL có trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh - Ảnh 1.

Khánh thành Trung tâm sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ - Ảnh - T. LŨY

Ngày 9-3, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động Trung tâm sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Đây là trung tâm thứ 4 trong 6 trung tâm trong cả nước có chức năng thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dân số”.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Dự - giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ - cho biết lâu nay vấn đề dị tật bẩm sinh vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho các gia đình, cho xã hội bởi việc này là gánh nặng cho gia đình, làm suy giảm chất lượng dân số…

Ở khu vực ĐBSCL, hằng năm, trong khoảng 255.000 trẻ sinh ra, ước tính có khoảng 3.000-8.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh. Trong khi đó, việc khám thai, sàng lọc dị tật trước và sơ sinh vẫn chưa được chú trọng nhiều, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Việc Trung tâm sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ra đời đánh dấu một bước ngoặc mới, giúp các gia đình tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán để chào đón những đứa trẻ khỏe mạnh ra đời. 

Trung tâm được trang bị máy siêu âm E8 của Mỹ để tầm soát dị tật hình thái bào thai; siêu âm đo độ mờ da gáy; siêu âm tim sơ sinh; các thiết bị chẩn đoán, xét nghiệm di truyền phát hiện các bệnh lý trước sinh…

Qua siêu âm, xét nghiệm và chọc ối, nếu phát hiện dị tật bẩm sinh nặng ở thai nhi, các bác sĩ có thể tư vấn cho sản phụ chấm dứt thai kỳ sớm.

Hiện Trung tâm sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ nhận chuyển giao từ Bệnh viện Từ Dũ, được Tổng cục Dân số - KHHGĐ giao phụ trách sàng lọc ở địa bàn 12 tỉnh khu vực ĐBSCL. 

Sau thời gian được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hiện trung tâm đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật xét nghiệm di truyền phát hiện các bệnh lý bẩm sinh, siêu âm dị tật hình thái thai…Sắp tới sẽ triển khai thêm xét nghiệm 50 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.

Sàng lọc sớm, phát hiện bệnh tiềm ẩn ở trẻ sơ sinh Sàng lọc sớm, phát hiện bệnh tiềm ẩn ở trẻ sơ sinh

TTO - Những bệnh nào có thể sàng lọc khi trẻ mới sinh? Để sàng lọc, cần làm những xét nghiệm nào, chi phí bao nhiêu?... Những băn khoăn này được chuyên gia giải đáp trên tuoitre.vn sáng nay 26-12.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên