
Đỉnh triều dự báo trong tháng 9 - Nguồn: Viện Kỹ thuật Biển
Ngày 3-9, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã phát bản tin dự báo nguồn nước tháng 9 tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo dự báo, trong tháng 9, đỉnh triều cường ở Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn trung bình nhiều năm (giai đoạn 1996-2025) khoảng 0,06m. Trong đó, các trạm thuộc khu vực ven Biển Đông cao hơn trung bình nhiều năm 0,04m, còn các trạm ven biển Tây cao hơn tới 0,11m.
Toàn vùng sẽ có 2 đợt triều cường chính. Đợt thứ nhất xảy ra vào tuần thứ 2 của tháng 9. Đợt thứ hai xuất hiện trong 3 ngày cuối tháng và được dự báo là đợt triều cường cao nhất trong tháng; dự báo đỉnh triều tại Trần Đề đạt 2,05m và tại Gành Hào đạt 2,19m.
Trong tháng 9, mực nước lớn nhất tại Tân Châu (An Giang) dự báo dao động từ 3,40 - 3,60m (cao hơn năm 2025 từ 0,06 - 0,26m); tại Châu Đốc (An Giang) đạt từ 3,10 - 3,30m.
Dù mức lũ đầu nguồn không quá cao và các hệ thống đê bao bảo vệ sản xuất vụ thu đông vẫn đảm bảo an toàn, một số khu vực thấp trũng vẫn có nguy cơ ngập cục bộ do mưa lớn kết hợp triều cường và lũ đầu nguồn.
Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương có địa hình thấp cần theo dõi chặt chẽ dự báo mưa và diễn biến thủy triều để chủ động phương án ứng phó.
Các khu vực được lưu ý gồm: trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau (cũ); các khu vực sản xuất, khu dân cư có địa hình trũng thấp nằm sâu trong nội đồng thuộc tiểu vùng thủy lợi Bắc Cà Mau; hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé và hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc địa phận An Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận