
EVNHCMC và EVNSPC họp về việc thực hiện các dự án lưới điện 110 kV. Ảnh: EVNHCMC
Vừa qua hai đơn vị đã có buổi làm việc về công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình điện 110kV do EVNSPC đầu tư trên địa bàn TP.HCM (thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
62 dự án 110kV đang làm dang dở
Theo danh mục các dự án đầu tư xây dựng do EVNSPC làm chủ đầu tư thông qua các Ban quản lý dự án trên địa bàn Bình Dương (cũ) có 40 dự án. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 22 dự án.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.HCM đã rà soát và cho biết có thêm 25 dự án chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công (17 dự án tại Bình Dương và 8 dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu cũ) tiếp nhận từ EVNSPC để tiếp tục triển khai.
Ngoài ra có 17 dự án được EVNSPC triển khai thi công đã hoàn tất và bàn giao cho EVNHCMC tiếp nhận quản lý vận hành.
Ngành điện TP.HCM nhận định trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn và trở ngại đặc biệt là công tác bồi thương giải phóng mặt bằng cần được xử lý.
Không để chậm trễ tiến độ
Sau khi trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình thi công và công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình lưới điện 110kV, các bên đã thống nhất việc phối hợp thực hiện các dự án theo từng nội dung cụ thể.
Ngay trong cuộc họp, ông Bùi Hải Thành, phó tổng giám đốc EVNHCMC, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ EVNSPC vì mục tiêu chung là hoàn thành các dự án đúng tiến độ, kế hoạch để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Ông Bùi Hải Thành - Phó tổng giám đốc EVNHCMC - Ảnh: EVNHCMC
Trong đó, hai Công ty Điện lực khu vực Bình Dương và Vũng Tàu tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các Ban quản lý dự án của EVNSPC trong các công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp trong quá trình đăng ký đóng, cắt điện, nghiệm thu công trình/hạng mục công trình theo phân cấp quản lý vận hành.
Cuộc họp cũng thống nhất giao các đơn vị trực thuộc hai bên chủ động, thường xuyên phối hợp trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Trường hợp có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các Ban quản lý dự án của EVNSPC phải kịp thời thông tin, phối hợp với EVNHCMC và các đơn vị liên quan để được hỗ trợ, giải quyết.

Ông Đoàn Đức Hưng - Phó tổng giám đốc EVNSPC - Ảnh: EVNHCMC
EVNHCMC đặt mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2025, đảm bảo cung cấp điện cho địa bàn Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Sau sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào TP.HCM, có 5 công ty điện lực mới được thành lập là điện lực Thuận An, Bình Dương, Bến Cát và Đất Đỏ, Vũng Tàu.
Trong khi đó, ngành điện TP.HCM trước đây có tổng cộng 15 công ty điện lực trực thuộc. Sau ngày 1-7, có 4 công ty điện được thành lập mới gồm: Công ty Điện lực Sài Gòn (sáp nhập từ điện lực Sài Gòn, Tân Bình, một phần Phú Thọ và một phần Gia Định), Công ty Điện lực Tân Thuận (sáp nhập từ điện lực Tân Thuận và Duyên Hải), Công ty Điện lực Gia Định (sáp nhập điện lực Gia Định và một phần Gò Vấp), Công ty Điện lực Chợ Lớn (sáp nhập Chợ Lớn với Tân Phú và một phần Phú Thọ).
Ngoài ra, có 6 đơn vị giữ nguyên là công ty điện lực Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, An Phú Đông và Bình Phú.
Như vậy, sau sáp nhập Tổng công ty Điện lực TP.HCM có 15 công ty điện lực trực thuộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận