Phóng to |
| Thu hoạch lúa hè thu ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN |
Nhà nước cần khuyến khích và bảo hộ những sự tích lũy tự nhiên về đất đai, vấn đề mà TS luật Phạm Duy Nghĩa đặt ra khi mở đầu hội thảo đã nhận được sự bàn luận sôi nổi. "Làm ruộng thời thị trường cũng tựa kinh doanh, cuộc ganh đua tự nhiên sẽ dồn đẩy người nông dân theo nhiều thái cực, trong đó chắc chắn sẽ có những người có năng lực qui tụ tài nguyên đất đai và nguồn lực con người, tổ chức kinh doanh có hiệu quả trên qui mô rộng hơn... Theo tư duy thị trường, người có năng lực phải được ban thưởng cho những nỗ lực của mình, tích tụ ruộng đất chắc phải là nền tảng cho một nền nông nghiệp mang tính cạnh tranh" - ông Nghĩa nói.
Từ thực tế của mình, người nông dân là anh hùng lao động Nguyễn Đắc Hải (Phú Xuyên, Hà Tây) cho rằng do chính sách hạn điền nên việc phát triển kinh tế trang trại ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó thời hạn giao đất cho nông dân đều chỉ ghi đến năm 2013 nên họ không dám đầu tư làm ăn lâu dài.
Chị Lại Thị Phương, nông dân ở xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nêu thực trạng: "Hiện nay lực lượng lao động trong độ tuổi từ 20-30 ở xã chỉ đạt 10%, đa số thanh niên trong xã bỏ đi làm ăn xa, sản xuất nông nghiệp đặt lên vai những người có tuổi. Bên cạnh đó, do chi phí đầu vào tăng lên, lãi suất quá cao nên bà con không thiết tha với ruộng đồng. Hiện nay, nếu tính chi phí trên một sào ruộng thì trung bình mỗi người nông dân chỉ làm được hơn 3.000 đồng".
Ông Trần Đức Viên (hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp I) cho rằng để nâng cao thu nhập cho nông dân, một trong những giải pháp hàng đầu là làm tốt việc đào tạo nghề ở nông thôn. "Hiện chưa có tổ chức nào tham gia dạy nghề ở nông thôn, chưa nói đến những ngành nghề mới. Chúng tôi khảo sát ở Gia Lâm (Hà Nội) và Bắc Ninh thì thấy có tới 17% nông dân không biết trồng lúa, bởi vì trồng lúa theo yêu cầu mới đâu phải dễ".
Theo TS Đặng Kim Sơn (viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là một trong những khâu đột phá trong dự thảo đề án.
Theo đó, đến năm 2010, con em hộ nghèo, hộ chính sách phải được hỗ trợ để học nghề. Xã hội hóa công tác đào tạo nghề theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng của doanh nghiệp và tăng đầu tư, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người được đào tạo.
|
Hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất Bên lề hội thảo về "Đề án nông nghiệp, nông thôn và nông dân" diễn ra ngày 27-6 tại Hà Nội, ông Lê Huy Ngọ - nguyên bộ trưởng Bộ NN&PTNT - nói với Tuổi Trẻ rằng cần phải có chính sách để nông dân có thể tích tụ ruộng đất, đồng thời phải cơ cấu lại đầu tư cho nông nghiệp. Ông nói: - Lớn nhất là vấn đề đất đai, là câu chuyện sở hữu ruộng đất của người nông dân. Nếu đất đai thu hồi để làm cơ sở hạ tầng thì Nhà nước phải định giá theo sát giá thị trường, còn nếu thu hồi đất đai để phát triển đô thị, làm sân golf thì phải xử lý theo cơ chế thị trường. Người nông dân phải được tham gia quá trình thương thảo giá, chủ động thỏa thuận giá với các nhà doanh nghiệp.
- Để có thu nhập đạt mức trung nông, ở đồng bằng sông Hồng mỗi người phải có ít nhất từ 1ha trở lên, còn ở ĐBSCL phải có từ 2ha trở lên. Chúng ta cần tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nông dân trong việc tích tụ ruộng đất. Nhưng chừng đó chưa đủ mà còn phải tạo ra thu nhập mới cho người nông dân, bằng việc phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn. Nếu như nông thôn cũ là thuần nông thì nông thôn mới phải đa chức năng, tức là có nông nghiệp, có thủ công nghiệp, có công nghiệp, có dịch vụ. Chỉ với con đường như trên người nông dân mới thoát khỏi tình trạng thu nhập thấp. * Theo ông, "Đề án nông nghiệp, nông thôn và nông dân" cần phải có bước đột phá nào? - Trong quá trình công nghiệp hóa, người nông dân phải là chủ thể. Họ phải tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước với tư thế người làm chủ. Khi ruộng đất của họ được qui hoạch thành khu đô thị, khu công nghiệp thì họ phải được biết về qui hoạch đó và tham gia một cách chủ động. * Trong quá trình phát triển, theo ông, ai sẽ là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân? - Đó phải là các tổ chức như hợp tác xã, các hiệp hội. Trên thế giới, các hiệp hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người nông dân. Hơn ai hết Hội Nông dân phải đứng ra bảo vệ quyền lợi người nông dân, nếu hội chưa làm đủ thì ta đòi hỏi họ làm đủ. Và ở một đất nước mà 70% dân số là nông dân thì Nhà nước phải bảo vệ người nông dân. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận