19/01/2016 08:14 GMT+7

David Bowie đứng đầu bảng xếp hạng Mỹ

HOÀI CHI (theo BBC)
HOÀI CHI (theo BBC)

TT - Tượng đài âm nhạc người Anh David Bowie lần đầu tiên có album xếp vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng Billboard (Mỹ) với Blackstar, được phát hành hai ngày sau khi ông qua đời vào ngày 10-1.

Đã có 181.000 bản của album Blackstar được bán ra - Ảnh: BBC
Đã có 181.000 bản của album Blackstar được bán ra - Ảnh: BBC

Đã có 181.000 bản của album này được bán ra theo thống kê của Nielsen và đây cũng là album của Bowie có số lượng bán ra cao nhất chỉ trong một tuần kể từ năm 1991. Album đạt thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Mỹ trước đó của Bowie là The next day, đứng thứ 2 năm 2013.

Blackstar cũng là album đầu tiên đứng đầu bảng (ở Mỹ) sau khi chủ nhân đã qua đời kể từ soundtrack This is it của ông hoàng Michael Jackson hồi tháng 11-2009.

Ngoài Blackstar còn có chín album cũng của Bowie lọt vào Billboard 200 tuần này, trong đó Best of Bowie xếp thứ 4, còn The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars hạng 21.

Album Blackstar đã được ghi âm trong 18 tháng sau khi Bowie được chẩn đoán bị ung thư. “Món quà chia tay” của ông chứa nhiều suy tư về cái chết và người hâm mộ Bowie có thể nghiền ngẫm các ca từ dùng để ám chỉ về chuyến đi cuối cùng của ông.

HOÀI CHI (theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên