28/07/2014 06:15 GMT+7

Đầu tuần ba miền đều mưa, coi chừng lốc xoáy, gió giật

LÊ THỊ XUÂN LAN
LÊ THỊ XUÂN LAN

TT - Trong những ngày đầu tuần, miền Bắc và bắc miền Trung có mưa rào và dông, có nơi mưa to nên có khả năng có lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Còn các tỉnh ven biển miền Trung từ Đà Nẵng trở vào thời tiết khá dễ chịu, không nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35OC.

Tây nguyên và Nam bộ cuối tuần mưa sẽ giảm dần. Sáng sớm có lúc xuất hiện sương mù khá nhiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32OC, ban đêm 24-26OC.

Trong tuần ít khả năng có bão trên biển Đông, nhưng từ ngày 30-7 đến cuối tuần, gió mùa tây nam sẽ mạnh lên do chịu tác động thu hút gió bởi cơn bão phía đông Philippines đi lên phía bắc. Tàu thuyền đề phòng thời tiết biển xấu, có mưa dông, gió giật, biển động.

LÊ THỊ XUÂN LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên