22/02/2012 04:10 GMT+7

Đầu tư nguồn nhân lực để tạo đột phá

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Chiều 21-2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình của Thành ủy và kế hoạch của TP về phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2012.

Ông Hồ Quang Lợi, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhận định thực tế chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở một số ngành nghề hiện đang giảm sút, hiệu quả thấp, ít gắn với thực tiễn cuộc sống và chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội. UBND TP Hà Nội cũng đánh giá đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao của TP đang thiếu. Khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn còn lớn. Sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các khu vực còn cao; việc giáo dục đạo đức, nếp sống, nhân cách cho học sinh sinh viên còn nhiều bất cập về định hướng, nội dung và phương thức.

Theo ông Lợi, từ thực tế này chương trình phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô giai đoạn đến năm 2015 xác định coi đầu tư cho nhân lực để tạo ra sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu tăng nhanh tỉ lệ được đào tạo nghề, phấn đấu đạt 140.000-145.000 lao động được giải quyết việc làm mới hằng năm, giảm 1,5-1,8% số hộ nghèo/năm theo chuẩn nghèo mới...

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên