27/10/2025 22:31 GMT+7

Đầu tư khu lấn biển, sân bay và 73 dự án gần 21.650 tỉ cho Côn Đảo từ nay đến 2030

Hai dự án lấn biển, cảng hàng không cùng 73 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dự án khác với tổng vốn đầu tư công dự kiến gần 21.650 tỉ đồng cho Côn Đảo "cất cánh" đến năm 2030.

Côn Đảo - Ảnh 1.

Sân bay Côn Đảo hiện có đường băng chỉ đáp ứng khai thác được các máy bay loại nhỏ - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Thực hiện quyết định của Thủ tướng đã phê duyệt, UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Động lực phát triển Côn Đảo và TP.HCM

TP.HCM đặt ra yêu cầu kế hoạch thực hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển. Làm cơ sở lựa chọn đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải; tập trung cho các dự án hạ tầng khung, trọng điểm, tạo động lực phát triển cho đặc khu Côn Đảo và TP.HCM.

Về nhiệm vụ và giải pháp, thành phố yêu cầu triển khai quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, các đơn vị liên quan cần đặc biệt chú trọng đến các định hướng phát triển dịch vụ du lịch, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình đầu mối được xác định trong đồ án, nhằm nâng cao chất lượng khu dân cư đô thị, nông thôn, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở bảo vệ tài nguyên.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án trọng điểm mang tính chất tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch, tầm nhìn đến năm 2050. 

Quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm tránh chồng chéo mục đích sử dụng, đặc biệt đối với đất rừng đặc dụng, đất quốc phòng, đất di tích lịch sử và đất dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

Theo kế hoạch, đến năm 2030 và sau năm 2030 sẽ triển khai ở Côn Đảo 76 dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dự án khác. Trong đó giai đoạn 2025 - 2030 sẽ triển khai 73 dự án, còn giai đoạn sau năm 2030 sẽ triển khai 3 dự án.

Côn Đảo - Ảnh 2.

Do đường băng ngắn nên hiện tại chỉ có Vietnam Airlines khai thác tới sân bay Côn Đảo bằng máy bay ATR 72 - Ảnh: VNA

Sẽ có 2 dự án lấn biển ở Côn Đảo

Về dự án hạ tầng kỹ thuật có 25 dự án. Trong đó một số dự án trọng điểm như: cảng hàng không Côn Đảo; cảng Bến Đầm; bến tàu khách Côn Đảo (đủ điều kiện tiêu chuẩn đón tàu du lịch quốc tế); lắp 8 tổ máy phát điện diesel Nhà máy điện An Hội; hệ thống hồ chứa nước...

Có 28 dự án hạ tầng xã hội được triển khai, đáng chú ý như: tôn tạo di tích nghĩa trang Hàng Keo - Côn Đảo; mở rộng, số hóa Bảo tàng Côn Đảo và các di tích lịch sử; tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng nghĩa trang Hàng Dương; xây dựng Trung tâm hành chính đặc khu Côn Đảo; nhà ở xã hội...

Cùng với đó là 21 dự án đối tác công tư và thu hút đầu tư như: khu phát triển hỗn hợp dân cư và dịch vụ tại trung tâm Côn Đảo (tổng diện tích 31,4ha); cảng hàng không Côn Đảo; tổ hợp dịch vụ du lịch, nhà ở, sân golf tại Cỏ Ống; bến du thuyền, đô thị du lịch tại khu Bến Đầm.

Đặc biệt có 2 dự án lấn biển gồm: khu vực lấn biển tại phía đông nam Suối Ớt, Cỏ Ống và khu vực lấn biển tại trung tâm Côn Đảo.

Theo quy hoạch, với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách (đầu tư công) cần tổng kinh phí dự kiến 21.648 tỉ đồng.

Còn các dự đầu tư từ nguồn vốn khác (dự kiến 21 dự án tập trung vào hạ tầng kỹ thuật khung; dự án sân golf Côn Đảo 18 lỗ và dự án dịch vụ du lịch; dự án phát triển hỗn hợp và dự án khu đô thị, nhà ở) cần tổng vốn đầu tư dự kiến 44.555 tỉ đồng.

Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Để tăng nguồn thu cho ngân sách, TP.HCM xác định sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư công; sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản công, nhà đất công gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách, đầu tư tại nghị quyết của Quốc hội (nếu có) đối với đặc khu Côn Đảo.

Khai thác có hiệu quả giá trị từ hoạt động khai thác du lịch để tăng nguồn thu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư PPP. Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có cam kết gắn bó lâu dài, nhất là lĩnh vực du lịch gắn kết khai thác giá trị di tích, môi trường cảnh quan rừng biển Côn Đảo.

Dự án lấn biển, sân bay và 73 dự án với 21.648 tỉ đồng đầu tư công cho Côn Đảo đến 2030 - Ảnh 4.Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu ‘Danh lục xanh’ IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa chính thức được IUCN công nhận danh hiệu “Danh lục xanh”, qua đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất