18/05/2015 09:42 GMT+7

Đầu tư đường kết nối cao tốc TP.HCM - 
Trung Lương

N.ẨN
N.ẨN

TT - Tuyến đường mới này dài 2,7km, được phân kỳ đầu tư hai giai đoạn, giai đoạn 1 xây dựng bốn làn xe lưu thông.

Theo Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, UBND TP.HCM đã chỉ định đơn vị này là nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hình thức BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao). 

Tuyến đường mới này dài 2,7km, được phân kỳ đầu tư hai giai đoạn, giai đoạn 1 xây dựng bốn làn xe lưu thông. Trong công trình này sẽ xây dựng nút giao Tân Kiên (H.Bình Chánh) là nút giao khác mức (cầu vượt) và xây dựng hai cầu vượt rạch Hưng Nhơn và rạch Cái Trung.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.570 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào đầu tháng 9-2015. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường trên sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe đang diễn ra hiện nay tại các nút giao thông trên, đồng thời khai thác hết năng lực của đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên