03/04/2016 11:51 GMT+7

Đầu tư 12 tỉ USD đảm bảo cấp điện cho ĐBSCL

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Sáng 3-4, tại thị trấn An Biên, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang), Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) đã khởi động chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn với tổng vốn đầu tư 12 tỉ USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bấm nút khởi động chuỗi dự án. Ảnh: K.Nam
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bấm nút khởi động chuỗi dự án - Ảnh: K.Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đến dự.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc PVN - cho biết mục tiêu của chuỗi dự án là nhằm khai thác và thu gom nguồn khí từ mỏ Lô B với tổng trữ lượng khí thu hồi dự kiến khoảng 107 tỉ m3 và 12,65 triệu thùng condensate (hỗn hợp hidrocarbon lỏng). 

Sản lượng khí đưa về bờ khoảng 5,06 tỉ m3/năm và kéo dài 20 năm từ năm 2020-2040 để cấp khí cho các nhà máy điện tại khu vực Kiên Giang và Ô Môn (TP Cần Thơ), nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng điện cho khu vực Nam bộ từ sau năm 2020.

Tổng mức đầu tư do chuỗi dự án khoảng 12 tỉ USD (bao gồm đầu tư mỏ, đường ống dẫn và 4 nhà máy điện khí) do PVN, PVEP (Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí VN) cùng các đối tác nước ngoài đầu tư. Nhà điều hành của dự án là Công ty điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) trực thuộc PVN.

Trong số khoảng 12 tỉ USD nói trên, mức đầu tư của dự án phát triển mỏ Lô B (cách bờ biển Phú Quốc khoảng 300km) là 6,8 tỉ USD; dự án đường ống dẫn khí từ mỏ Lô B về Ô Môn dài 431 km là 1,2 tỉ USD. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đây là dự án quy mô rất lớn và hết sức quan trọng cho sự phát triển vùng Tây Nam bộ.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên