27/09/2021 14:24 GMT+7

Đầu tháng 10, dự báo lại có bão vào miền Trung

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Đầu tháng 10 sẽ có một vùng áp thấp vượt qua Philippines vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, hướng di chuyển lại về miền Trung nước ta.

Đầu tháng 10, dự báo lại có bão vào miền Trung - Ảnh 1.

Trong hôm nay cả nước sẽ có mưa, TP.HCM và miền Nam có mưa vào chiều tối - Ảnh: LÊ PHAN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-9, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết trang dự báo Meteostar.com vừa phát cảnh báo về cơn bão này.

Theo đó, khoảng ngày 5-10, một vùng áp thấp sẽ vượt qua Philippines, sau đó khả năng mạnh lên thành bão với hướng di chuyển tây tây bắc hướng về miền Trung nước ta.

"Do đây là dự báo xa 10 ngày nên chưa thể khẳng định vị trí bão sẽ đổ bộ, nhưng có thể dự báo vào miền Trung. Nếu thời điểm này không khí lạnh ảnh hưởng mưa gió càng dữ dội.

Đây là dự báo xa mang tính cảnh báo trước hết cho ngư dân đang đánh bắt xa bờ, vì họ sẽ chịu tác động đầu tiên khi đang hoạt động trên biển, nhất là vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa và vùng biển ngoài khơi miền Trung. 

Với thời tiết trong đất liền, người dân cần theo dõi các bản tin sát ngày hơn của cơ quan chức năng", bà Lan chia sẻ.

Hôm nay, tại miền Nam và TP.HCM, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mưa dông vẫn xuất hiện, thời gian mưa tập trung vào chiều tối.

Mưa sẽ xuất hiện rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to với vùng mưa tập trung ở các tỉnh phía bắc miền Đông và khu vực dọc biên giới Tây Nam.

Mưa lớn tiếp tục khắp cả nước Mưa lớn tiếp tục khắp cả nước

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn với nhiều nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng. Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa dông.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên