19/10/2020 09:34 GMT+7

Đấu sớm vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020: Thắng để nuôi giấc mơ vô địch

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020, hai đội dẫn đầu Viettel và Sài Gòn buộc phải giành chiến thắng trong lượt đấu sớm của vòng 3 diễn ra vào 19h15 hôm nay (19-10).

Đấu sớm vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020: Thắng để nuôi giấc mơ vô địch - Ảnh 1.

Viettel sẽ tiếp tục chiến thắng để dẫn đầu V-League 2020? - Ảnh: N.K.

Ba vị trí dẫn đầu V-League 2020 thuộc về Viettel (28 điểm), Sài Gòn (27 điểm) và Hà Nội (26 điểm). Với khoảng cách này, chỉ cần sẩy chân là Viettel và Sài Gòn có thể chia tay giấc mơ vô địch.

Khó lường trên sân Hàng Đẫy

Viettel từng hạ B.Bình Dương đến 4-1 trên sân Hàng Đẫy ở tứ kết Cúp quốc gia 2020. Nhưng ở trận cuối cùng của giai đoạn 1 V-League 2020 trên sân Gò Đậu, Viettel thua 0-2. Vì thế, lần thứ ba tái đấu giữa hai đội hứa hẹn rất hấp dẫn.

Hiểu thực lực của mình, B.Bình Dương chỉ muốn tận dụng giai đoạn 2 cho các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu hơn là tham gia cuộc đua vô địch. Dù vậy, B.Bình Dương vẫn rất khó lường. Cụ thể ở vòng 2, B.Bình Dương đã hạ CLB Sài Gòn 3-1 và khiến đối thủ mất ngôi đầu bảng về tay Viettel. Chiến thắng đó cũng khiến các cầu thủ B.Bình Dương thêm hưng phấn ở những trận đấu còn lại.

Dù vậy, điều quan trọng là đội bóng từng 4 lần vô địch V-League này liệu có thay đổi mục tiêu và sẵn sàng chiến đấu trước Viettel để chen chân vào top 3 cuối mùa giải hay không? Trả lời câu hỏi này, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói: "Dù sẵn sàng nắm lấy khi cơ hội đến nhưng tôi không muốn đặt áp lực cho các cầu thủ và vẫn ưu tiên tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ cọ xát".

Hơn ai hết, HLV Trương Việt Hoàng thừa hiểu mình còn nhiều việc phải làm để có thể đưa CLB Viettel đăng quang ở mùa giải năm nay. Nói vậy bởi hàng thủ Viettel dù có cặp tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng nhưng cũng có lúc sơ sẩy và suýt nữa phải trả giá trên chấm 11m ở trận gặp TP.HCM. Trong khi đó, hàng công B.Bình Dương rất đáng gờm với khả năng chớp thời cơ của Tiến Linh.

Derby trên sân Thống Nhất

Ở lượt trước, cả Sài Gòn và TP.HCM đều thất bại. Nhưng trong khi CLB Sài Gòn vẫn còn cơ hội đua vô địch, CLB TP.HCM coi như đã tung cờ trắng do cách đội đầu bảng Viettel đến 8 điểm.

Không còn cơ hội đua tranh, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Chung Hae Soung sẽ đá một trận ra trò trước "hàng xóm" Sài Gòn để không bị mất mặt với lãnh đạo CLB và người hâm mộ thêm một lần nữa.

Đầu mùa, CLB Sài Gòn dù chơi lép vế hơn đã thắng TP.HCM 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Pedro Paulo từ tình huống đá phạt góc. Ở trận thua đó, HLV Chung Hae Soung đã mắc sai lầm trong bố trí đội hình. Cụ thể thay vì sử dụng Amido Balde trên hàng công, ông không đăng ký chân sút này vào danh sách thi đấu để ưu tiên suất ngoại binh còn lại cho Alex Lima (Brazil) ở vai trò tiền vệ cánh.

Kết quả, Xuân Nam đá chính thay Amido Balde đã không gây khó khăn gì cho hàng thủ được tổ chức tốt của Sài Gòn, còn Alex Lima chơi quá tệ. Lần đối đầu này lại là một thử thách khác cho HLV Chung Hae Soung khi CLB TP.HCM đang khủng hoảng hàng tấn công nghiêm trọng. Mất chân sút xuất sắc nhất là Công Phượng vì chấn thương, ông Chung lại vừa mất thêm một cầu thủ tấn công khác là Lâm Ti Phông do trật khuỷu tay trong trận thua Viettel.

Trong khi đó, cặp tiền đạo "triệu đô" người Costa Rica ngày càng cho thấy là "cục nợ" hơn là niềm hi vọng ghi bàn. Điều làm HLV Chung Hae Soung an tâm duy nhất là sự trở lại của trung vệ Pape Diakite và tiền vệ Hoàng Thịnh sau khi hết án treo giò. Có bộ đôi này, khả năng phòng ngự của CLB TP.HCM sẽ tốt hơn.

Sự suy yếu của láng giềng TP.HCM lúc này là cái phao tốt cho CLB Sài Gòn bám lấy. Nếu chiến thắng, CLB Sài Gòn sẽ tiếp tục nuôi hi vọng trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu ngày 19-10: Sài Gòn - TP.HCM (19h15, BĐTV THTT) và Viettel - B.Bình Dương (19h15, VTV6, VTV5 THTT).

Tỉ số, bảng xếp hạng V-League ngày 15-10: Hà Nội lên thứ 2, Quảng Nam lâm nguy Tỉ số, bảng xếp hạng V-League ngày 15-10: Hà Nội lên thứ 2, Quảng Nam lâm nguy

TTO - Chiều 15-10, vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 đã khép lại. Sau vòng này, CLB Hà Nội vươn lên thứ ba còn Quảng Nam tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League Viettel Sài Gòn