23/03/2018 20:09 GMT+7

Đầu độc điệp viên tại Anh: EU tính trục xuất nhà ngoại giao Nga

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Lãnh đạo một số nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 23-3 cho biết đang suy nghĩ về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga và ủng hộ nước Anh trong nghi án đầu độc cựu điệp viên.

Đầu độc điệp viên tại Anh: EU tính trục xuất nhà ngoại giao Nga - Ảnh 1.

Các nhà điều tra vẫn tiếp tục nỗ lực làm sáng tỏ vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal - Ảnh: AFP

Mối quan hệ giữa Nga và Anh đang căng thẳng sau khi Anh cáo buộc Điện Kremlin đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái ông này.

Các lãnh đạo EU này đã nhóm họp sau khi thống nhất ủng hộ Thủ tướng Anh Theresa May về việc quy trách nhiệm vụ đầu độc trên cho Nga, đồng thời triệu hồi đại sứ của EU tại Nga để trao đổi thêm về vấn đề.

Trước đó, Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga mà họ cho rằng đã sắm vai điệp viên. Anh cũng thúc giục các đồng minh EU hành động, bất kể phía Matxcơva cảnh báo trả đũa.

Theo Hãng tin AFP, lãnh đạo của một số nước Liên Xô cũ như CH Czech, Lithuania cũng như Đan Mạch và Ireland đều cho hay đang cân nhắc các biện pháp đơn phương tiếp theo để ủng hộ Anh, trong đó gồm cả việc trục xuất nhà ngoại giao Nga.

Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite cho rằng "các biện pháp tầm quốc gia sẽ được áp dụng từ tuần tới tại nhiều nước". Trong khi đó Thủ tướng Czech Andrej Babis nói với Hãng thông tấn CTK rằng Prague có thể trục xuất một số nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc đầu độc trên.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar thì cho rằng chính quyền của ông sẽ quyết định vào đầu tuần tới xem có trục xuất hay không, còn Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen khẳng định đã nghe được "tín hiệu mạnh mẽ" từ các lãnh đạo EU, và sẽ tiến hành trao đổi với các thành viên quốc hội về việc này.

Nga trả đũa: trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa Hội đồng Anh Nga trả đũa: trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa Hội đồng Anh

TTO - Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa lãnh sự quán. Cuộc khủng hoảng ngoại giao đã phát triển nhanh chóng.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên