Curiosity đã dùng một máy X-quang để phân tích các cấu trúc nguyên tử tinh thể của đất sao Hỏa. Kết quả: đất trên sao Hỏa có những tinh thể tương tự đất bazan ở các khu vực núi lửa trên Trái đất, như ở Hawai chẳng hạn. Nó bao gồm các khoáng chất chủ yếu là feldspar, pyroxene và olivine.
Các nhà khoa học dự định sử dụng thông tin về khoáng chất trên sao Hỏa để tìm hiểu xem liệu hành tinh gần giống Trái đất nhất trong Hệ Mặt trời này có thể hỗ trợ và duy trì sự sống được không. Cụ thể, các nhà khoa học muốn hiểu thêm về những điều kiện để một số khoáng chất nhất định hình thành.
“Đất trên bề mặt các hành tinh phản ánh quá trình và lịch sử bề mặt nơi đó với thông tin về khí hậu trong hiện tại và cả quá khứ” - nhà khoa học David Vaniman thuộc Viện Khoa học hành tinh ở Tucson, Arizona giải thích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận