
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ khoảng 81.500 em, tương đương tỉ lệ trúng tuyển khoảng 55%. Điều này đồng nghĩa gần một nửa học sinh sẽ phải lựa chọn các hướng đi khác sau lớp 9.
Tính đến ngày 15-4, tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng lớp 10 tại Hà Nội là hơn 114.000 học sinh, chiếm tỉ lệ 77,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.
Những giờ cuối đặt nguyện vọng vào lớp 10 ở Hà Nội
Ngày 17-4, sau 8 ngày Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở cổng đăng ký nguyện vọng lớp 10, gia đình chị N.N.A. (phường Định Công) vẫn liên tục vào hệ thống xem số lượng nguyện vọng vào 3 trường con đã đặt tăng - giảm ra sao.
Chị A. cho biết con đã đặt mục tiêu vào một trường top đầu của quận Cầu Giấy cũ. Nhưng sau nhiều ngày "canh me" thường xuyên, phải đến ngày thứ bảy (16-4), con mới mạnh dạn đặt nguyện vọng vào trường này. Hai nguyện vọng sau đặt lần lượt vào Trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Khương Đình.
"Trường con chọn nguyện vọng 1 tuyển 765 chỉ tiêu. Vào 21h ngày 16-4, con chính thức đặt nguyện vọng, khi đó đã có khoảng 2.500 thí sinh đặt nguyện vọng 1 vào. Tuy nhiên, chưa tới 15 phút sau đã tăng lên 2.700", chị kể.
Dù nhìn con số biến động liên tục, chị cho biết gia đình không lo lắng vì đây là mục tiêu duy nhất trong 3 năm qua con đặt ra và phấn đấu: "Nếu có 10.000 người đăng ký con vẫn đặt nguyện vọng 1 vào đây".
Chị A. cho biết thêm, đến chiều 17-4 - ngày cuối cùng đặt và thay đổi nguyện vọng, một số phụ huynh trong lớp vẫn thấp thỏm, bởi học lực của con "nửa vời", phải nhìn theo số lượng nguyện vọng tăng giảm của các trường ở top giữa để đăng ký.
Chị Đ.T.L (phường Thanh Liệt) cho biết con đã thi khảo sát 5 đợt, nhưng kết quả không đồng đều. Lúc thì được 20 điểm, lúc 23, lúc chỉ 21. Vì điểm khảo sát giữa các lần thi chênh nhau quá lớn nên đến ngày cuối gia đình vẫn trong tình trạng "tim đập chân run".
"Lúc thì gia đình tôi muốn đặt nguyện vọng cho con vào các trường top 3, top 4 như: Trường THPT Quang Trung, lúc lại THPT Lê Qúy Đôn (Đống Đa). Đến nay thấy các trường này có tỉ lệ học sinh lựa chọn đông quá, lo lắng điểm chuẩn biến động mạnh, nhà tôi lại rút cho con về Trường THPT Khương Đình", chị L. chia sẻ.
Chị thừa nhận nhìn tỉ lệ thí sinh nộp nguyện vọng vào tăng giảm như chứng khoán khiến chị nao núng, đến tối 17-4 vẫn canh nguyện vọng trên hệ thống để có thể thay đổi ở những phút cuối.
Trên các hội nhóm, nhiều phụ huynh cho biết vì con có học lực ở mức khá nên việc lựa chọn nguyện vọng vào các trường ở top giữa hết sức "cân não", chiến lược đặt nguyện vọng là đợi tới ngày cuối, những giờ cuối để vào chốt nguyện vọng.

Thống kê số lượng nguyện vọng vào một số trường THPT ở Hà Nội, tính đến 18h30 ngày 15-4 - Ảnh chụp màn hình
Tránh để vết thương tâm lý cho con trẻ trong kỳ thi lớp 10
Thầy Nguyễn Cao Cường - hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, cho biết đến chiều 17-4, công tác đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của học sinh trong trường đã hoàn thành.
Theo thầy Cường, năm nay kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội có một số điều chỉnh theo hướng thuận lợi cho học sinh. Trong đó có việc xóa bỏ quy định học sinh phải đăng ký dự tuyển vào lớp 10 theo các khu vực tuyển sinh tương ứng với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú từng áp dụng nhiều năm qua. Điều này phần nào khắc phục tình trạng học sinh đạt điểm cao nhưng không đỗ được những nguyện vọng mong muốn.
Bên cạnh đó, Hà Nội vẫn giữ quy định chênh lệch điểm tuyển giữa các nguyện vọng nhưng nét mới là mức điểm chênh lệch được giảm bớt. Cụ thể trước đây điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng là 1 điểm, còn quy định mới là 0,5.
Trước 24h hôm nay 17-4, học sinh sẽ có cơ hội cuối cùng để đặt lại, thay đổi nguyện vọng vào lớp 10. Tuy nhiên thầy Cường cho rằng số lượng học sinh cần điều chỉnh không nhiều. Những học sinh đã có kế hoạch, tính toán chi tiết thì thời điểm này đã yên tâm về các nguyện vọng đã đặt.
"Thi vào lớp 10 công lập không phải con đường duy nhất. Cha mẹ học sinh cần giữ tâm lý thoải mái nếu năng lực của con vẫn chưa đáp ứng được với kỳ thi.
Gia đình vẫn còn nhiều hướng đi khác cho con như: học tư thục, trường nghề... Cha mẹ cũng không nên chọn trường với ý chí của mình mà bỏ quên năng lực của con, dẫn đến những áp lực không cần thiết.
Trong một kỳ thi sẽ có học sinh trúng tuyển, học sinh không trúng tuyển. Cha mẹ học sinh hãy cùng thầy cô là những chuyên gia tâm lý, động viên và tìm ra hướng đi cho con. Tránh tình trạng tạo ra một vết thương tâm lý không cần thiết cho những đứa trẻ", thầy Cường nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận