12/03/2022 22:15 GMT+7

Đặt mục tiêu năm 2026 hồi phục du lịch quốc tế như trước đại dịch COVID-19

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Theo Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026 vừa được Chính phủ phê duyệt ngày 12-3, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026, bằng năm 2019 trước khi có dịch COVID-19.

Đặt mục tiêu năm 2026 hồi phục du lịch quốc tế như trước đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đoàn khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu năm 2020 - Ảnh: T.ĐIỂU

Chương trình này nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chương trình chia làm 2 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn 2022 - 2023 và giai đoạn 2024 - 2026.

Giai đoạn 1, phấn đấu đến năm 2023 phục hồi được khoảng 8 - 9 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (bằng 45 - 50% so với năm 2019); 65 - 70 triệu lượt khách du lịch nội địa (bằng 75 - 80% so với năm 2019) và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400 - 450 nghìn tỉ đồng (bằng 50 - 55% so với năm 2019).

Giai đoạn 2, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 15 - 16 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khoảng 75 - 80 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 680 - 780 nghìn tỉ đồng. Đến năm 2026, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt (bằng với con số năm 2019 là thời điểm trước dịch COVID-19, khách du lịch nội địa đạt khoảng 85 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 800 - 900 nghìn tỉ đồng.

Để đạt được các mục tiêu này, giai đoạn 1 Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch sẽ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cộng đồng tham gia kinh doanh du lịch đẩy nhanh phục hồi hoạt động kinh doanh bằng các giải pháp cụ thể như tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, giảm giá điện, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp đến hết năm 2023, hình thành mạng lưới quốc gia các doanh nghiệp du lịch nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch.

Giai đoạn 2 sẽ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững cùng nhiều giải pháp phát triển du lịch khác.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp để mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ này chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Bộ cũng cần rà soát, tháo gỡ theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở quá trình phát triển du lịch theo các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược.

Chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế: Không mở toang nhưng cũng đừng mở hé Chuẩn bị mở cửa du lịch quốc tế: Không mở toang nhưng cũng đừng mở hé

TTO - Theo TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dù chưa thể coi COVID-19 là bệnh thông thường nhưng Chính phủ nên mạnh dạn mở rộng cửa đón khách quốc tế, không mở toang nhưng cũng đừng mở hé.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên