04/02/2013 22:18 GMT+7

"Đặt hàng" đứa trẻ với giá 20 triệu đồng

H.ANH - H.M.
H.ANH - H.M.

TTO - Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em đưa sang Trung Quốc, ngày 4-2 Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã di lý Lê Thị Mơ (32 tuổi, quê Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa) - nghi can chính trong vụ bắt cóc cháu Dương Hoàng Anh (9 tháng tuổi) - về Đồng Nai để xử lý.

Bắt cóc trẻ con đưa sang Trung Quốc

Trước đó, để đảm bảo sức khỏe cho bé Hoàng Anh, Công an Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị tổ chức đưa mẹ bé Anh là chị Lê Thị Long từ Đồng Nai ra Bắc để chăm sóc cho bé trong lúc đang bé đang thiếu sữa.

Theo cơ quan công an, Mơ khai nhận ngày 29-1 đã đến cửa hàng bán tạp hóa của chị Long và được chị nhờ trông giúp con trai là cháu Dương Hoàng Anh (9 tháng tuổi). Sau đó, Mơ đã bắt cóc cháu Anh đem về Quảng Ninh.

Bước đầu, nghi can Lê Thị Mơ khai do có một người chị gái ở Trung Quốc “thèm” một đứa con trai nên đã “đặt hàng” cho Mơ với giá 20 triệu đồng nên Mơ tìm cách bắt cóc.

H.ANH - H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên