13/12/2016 10:17 GMT+7

Đất đá từ trên núi tràn xuống đường phố Nha Trang

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Giao thông qua đường Phạm Văn Đồng bị ách tắc khi nhiều khối đất đá từ trên núi tràn xuống sau cơn mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường TP Nha Trang, Khánh Hòa ngập nặng.

Đất đá tràn xuống đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa - Ảnh: Trung Tân

Sáng 13-12, cơ quan chức năng TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục dọn dẹp hiện trường vụ sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên đường Phạm Văn Đồng (gần Trường ĐH Nha Trang).

Tại hiện trường, nhiều khối đất, đá theo nước từ trên núi, trong khuôn viên Trường ĐH Nha Trang đổ xuống đường Phạm Văn Đồng. Vụ sạt lở cũng làm hư hỏng một cột đèn chiếu sáng trên núi đổ xuống cũng làm ngập cục bộ khu vực, gây ách tắc một đoạn đường dài.

Theo người dân, vụ sạt lở xảy ra khoảng 1g sáng cùng ngày do mưa lớn. Nhiều người nghe tiếng gãy đổ của cây cối, đất đá bị cuốn xuống đường. Có ít nhất hai điểm sạt lở trong chiều dài khoảng 300m trên đường Phạm Văn Đồng.

Sạt lở gây ách tắc giao thông trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: TR.TÂN
Một chiếc xe bị kẹt lại trên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) do sạt lở - Ảnh: TR.TÂN

Rạng sáng cùng ngày, tại khu vực núi hòn Xện cũng xảy ra vụ sạt lở núi làm một lượng đất đá lớn đổ đè vào gây nứt nhà dân.

Theo lời một người dân, khi đang ngủ mọi người nghe tiếng nước chảy ầm ầm từ trên núi, sau đó là đất đá, cây cối va vào tường nên hoảng loạn chạy ra ngoài thoát thân.

Nhiều tuyến đường như Điện Biên Phủ, 2/4, khu Đường Đệ bị ngập cục bộ từ hơn nửa mét, các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Nhiều khu vực tại Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung trên đường 23/10 cũng bị ngập nặng sau trận mưa liên tục trong hai ngày vừa qua.

Ông Ngô Khắc Thinh - phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang cho biết sau khi sự cố sạt lở tại ĐH Nha Trang, Công ty môi trường đô thị đã tổ chức dọn đất đá, cây cối để thông xe.

Tuy nhiên do mưa vẫn đang rất to và hiện trường chưa khắc phục xong nên CSGT TP Nha Trang vẫn đang chặn xe ở hai đầu để đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo ông Thinh, hiện cơ quan chức năng cũng đang tiếp cận hiện trường khu vực sạt núi Hòn Xện để kiểm tra hiện trường, đánh giá thiệt hại.

“Tôi cũng vừa nghe hồ nước Đường Đệ bị vỡ gây ngập cục bộ nên đang đi kiểm tra. Hiện chưa có thông tin về các thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn” - ông Thinh nói trên đường đi công vụ.

Ngập nặng do mưa lớn

Nước lũ chia cắt các tuyến đường về xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang - Ảnh: THANH TRÚC
Nước lũ chia cắt các tuyến đường về xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang - Ảnh: THANH TRÚC

Theo báo cáo nhanh của Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực Miền trung và Tây nguyên sáng 13-12, lượng mưa tại TP Nha Trang  đạt 231mm khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ. 

Cụ thể, khu vực Hòn Xện và khu vực hạ du hồ Đường Đệ - phường Vĩnh Hòa bị ngập khiến đường Điện Biên Phủ (trước UBND phường Vĩnh Hòa), đường 2/4 (khu vực chợ Vĩnh Hải)… bị ngập từ 0,5-0,6m.

Tại TP Cam Ranh, lượng mưa đến 6g sáng cùng ngày đạt 164mm khiến Tỉnh lộ 9 bị ngậptừ 0,6-0,8m tại đoạn đoạn rẽ vào ấp Bà Hùng…

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên