08/12/2016 18:05 GMT+7

​Quảng Nam thiệt hại mưa lũ khoảng 220 tỉ đồng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Đó là con số thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tại báo cáo nhanh về tình hình triển khai ứng phó với mưa lũ ngày 8-12.

Mưa lũ khiến nhiều diện tích hoa màu của nông dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị ngập - Ảnh: LÊ TRUNG
Mưa lũ khiến nhiều diện tích hoa màu của nông dân huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị ngập - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo ông Huỳnh Tấn Đức - phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu xa của bão số 9 suy yếu, từ ngày 28-11 đến 8-12 tại các địa phương trên địa bàn xảy ra mưa lớn, có nơi hơn 1.477mm.

Nhiều thủy điện điều tiết lũ với lưu lượng lớn như: thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết qua tràn lớn nhất là 2.047 m3/s, Đăk Mi 4 1.172 m3/s.

Thống kê sơ bộ thiệt hại toàn tỉnh có 3 người chết do lũ, hơn 1.400 ngôi nhà bị ngập lũ. Về nông nghiệp có 291ha lúa bị thiệt hại, 2.190ha hoa màu bị ngập úng, giập nát. Có 154ha ao tôm bị thiệt hại, 60 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị trôi…

Tổng thiệt hại của đợt mưa lũ vừa qua ước tính khoảng 220 tỉ đồng.

Để địa phương khắc phục hậu quả do mưa lớn, ngập lụt gây ra, kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân, ban đề nghị Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ, ngành xem xét hỗ trợ 165 tấn giống cây trồng các loại như: lạc, ngô… với kinh phí khoảng 7 tỉ đồng cho bà con nông dân gieo trồng.

Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí khắc phục hư hỏng công trình thủy lợi là 20 tỉ đồng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên