25/01/2018 08:33 GMT+7

Đất đã bán cho dân nhưng chủ đầu tư đến... xây nhà

ĐOÀN CƯỜNG - D.TẤN
ĐOÀN CƯỜNG - D.TẤN

TTO - Những ngày qua, hàng chục người dân mua đất tại dự án khu đô thị của Công ty CP đầu tư Phương Trang tại phường Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng bất ngờ khi đất mình đã đóng tiền mua theo hợp đồng bỗng dưng được mở móng xây nhà.

Đất đã bán cho dân nhưng chủ đầu tư đến... xây nhà - Ảnh 1.

Người mua đất của dự án Phương Trang tập trung phản ứng việc đất mình mua nhưng bất ngờ bị mở móng xây nhà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo bà N.T.T, người mua đất, chủ đầu tư dự án này là Công ty CP đầu tư Phương Trang, sau đó công ty này ủy quyền cho Công ty CP thương mại dịch vụ Hai Hạnh thực hiện việc thương lượng, ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng với khách hàng. 

Tháng 5-2016, bà T. ký hợp đồng mua bán bất động sản 1 lô đất tại khu A3 và đã đóng 35% giá trị hợp đồng. 

"Phía công ty hẹn sau 6 tháng, đóng đủ tiền sẽ ra công chứng. Tuy nhiên, họ liên tục gia hạn, đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Trong khi tiền chúng tôi cầm trên tay là tiền vay của ngân hàng" - bà T. cho biết. 

Chưa hết, cách đây ít ngày, bà T. phát hiện trên lô đất mình đã ký hợp đồng mua đang được mở móng làm nhà. 

"Tôi ký hợp đồng mua đất đàng hoàng, đã đóng tiền theo đúng hợp đồng nhưng tự nhiên chủ đầu tư đến xây nhà trên đất là không thể chấp nhận được. Chúng tôi mua đất chứ không mua nhà" - bà T. bức xúc nói.

Không chỉ bà T., gần chục trường hợp khác cũng kéo đến công trường đang thi công xây dựng nhà trên đất mà họ đã hợp đồng mua phản đối, yêu cầu dừng thi công ngay. 

Trước tình hình này, ngày 23-1, UBND quận Liên Chiểu đã mời người dân đến ghi nhận ý kiến. Theo ông Đàm Quang Hưng - chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - có hơn 10 đơn kiến nghị của người dân mua dự án tại đây. 

Ông Hưng cho biết theo quy hoạch, khu vực này không được chia lô mà phải xây dựng nhà mới được cấp sổ đỏ. Tới đây, quận sẽ làm việc với công ty Phương Trang và công ty Hai Hạnh về vấn đề này.

Để làm rõ sự việc, PV đã liên hệ giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ Hai Hạnh nhưng vị này cáo bận, từ chối tiếp xúc.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở xây dựng TP Đà Nẵng cho biết khi dự án Phương Trang đăng ký chuyển quyền sử dụng, Bộ Xây dựng đã trả lời rất rõ ràng là mặt tiền đường Nguyễn Sinh Sắc chỉ được phép xây dựng nhà ở để bán, không được phép phân lô bán nền để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Cũng theo vị lãnh đạo này, chịu trách nhiệm chính trong việc này là chủ đầu tư. Sở đã làm việc với chủ đầu tư thì họ nói do sàn giao dịch và nhân viên cấp dưới làm sai. 

Sau vụ việc này, sở cũng có văn bản khuyến cáo cho người dân biết khu vực nào không được phân lô bán nền, khu vực nào chỉ được xây nhà để bán.

ĐOÀN CƯỜNG - D.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên