Tag: đạt chuẩn

Kiểm định đại học: còn 'diễn tuồng' đạt chuẩn đến bao giờ?

TTO - Để được công nhận đạt chuẩn kiểm định đại học, có trường 'chơi chiêu': mua chuộc kiểm định viên để được tư vấn cách lách quy định (đối với kiểm định trong nước), 'diễn tuồng' để qua mắt, lừa dối đoàn kiểm định (đối với kiểm định quốc tế)...

Phía sau niềm vui "đạt chuẩn kiểm định đại học”

TTCT- Bốn trường đại học vừa loan báo họ đã “đạt chuẩn kiểm định trường đại học” có hiệu lực 5 năm với sự công nhận của Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp. Cần hiểu như thế nào về việc đạt chuẩn này?

Đài Loan công nhận chè oolong Lâm Đồng đạt chuẩn

TT - 100% mẫu loại chè oolong xuất vào Đài Loan đều đạt tiêu chuẩn chất lượng trong đợt kiểm tra gần đây.

9/161 thành phố Trung Quốc đạt chuẩn chất lượng không khí

TTO - Theo báo cáo của Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc, trong nửa đầu năm nay chỉ có 9 trong số 161 thành phố ở nước này đạt tiêu chuẩn mới về chất lượng không khí.

Trình độ giáo viên tiếng Anh còn thấp

TT - Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh của giáo viên cho thấy số giáo viên đạt chuẩn còn thấp.

Mũ bảo hiểm có tem chưa chắc đạt chuẩn

TT - Tại tọa đàm do Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) tổ chức ngày 8-5, đã có tranh luận quyết liệt việc có phạt người đội mũ bảo hiểm giả, nhái... Bất ngờ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tuyên bố mũ bảo hiểm có “tem CR” (hợp quy) cũng... không chắc đạt chuẩn.

45.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được đổi

TT - Chiều 25-3, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết theo số liệu tổng kết trong ba ngày qua (từ 23 đến 25-3) đã có 45.000 mũ bảo hiểm kém chất lượng được đổi lấy mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đà Lạt có cà rốt đạt chuẩn

TT - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn thiện và chuyển giao “quy trình sản xuất cà rốt đẹp” cho nông dân các khu vực chuyên canh cà rốt như Trại Mát, Xuân Thọ (Đà Lạt) với tổng diện tích gieo trồng khoảng 2.000ha/năm.

Thêm 6 trường đạt chuẩn kiểm định

TT - Sáng 3-9, tại lễ khai giảng năm học mới của Trường tiểu học Võ Trường Toản, quận 10, TP.HCM, UBND TP đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) cho trường này.

Trên 53% sinh viên khó đạt chuẩn đầu ra

TT - Sáng 26-10, tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM” do trường tổ chức, bà Trần Thị Phỉ, phó phòng khảo thí - đảm bảo chất lượng nhà trường, cho biết: “Trình độ tiếng Anh đầu vào của đa số sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sau bảy năm học phổ thông nằm dưới mức tiền trung cấp. Cụ thể trình độ các kỹ năng: nghe trình độ vỡ lòng dưới sơ cấp, nói dưới sơ cấp, đọc sơ cấp - tiền trung cấp, viết dưới sơ cấp”.