Tag: đập phá quán

Đâm chém chủ, đập phá quán chân gà nướng ở quận 12 với giá 10 triệu

TTO - Phan Ngọc Luyện khai được một người thuê đập phá quán chân gà nướng ở quận 12 (TP.HCM) với giá 10 triệu đồng. Luyện đồng ý và lấy trước 2 triệu đồng, sau khi đập phá quán xong Luyện lấy thêm 8 triệu đồng. Vụ việc đang được công an điều tra.

Video cận cảnh nhóm người đập phá quán karaoke vì ‘xin đểu’ 2 triệu không được

TTO - Camera tại quán karaoke ở quận 12 (TP.HCM) ghi lại hình ảnh khoảng chục người kéo đến dùng hung khí, dao tự chế, xông vào quán đập phá, gây thiệt hại tài sản. Công an quận 12 đã truy xét, bắt giữ những người liên quan.

Vụ đập phá quán trà sữa ở quận Bình Tân: Công an mời 11 người liên quan

TTO - Công an đã mời làm việc, lấy lời khai 11 người có liên quan đến vụ việc đập phá đồ đạc tại quán trà sữa trên đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Video nhóm người cầm hung khí đập phá quán trà sữa ở quận Bình Tân

TTO - Camera tại quán trà sữa trên đường Liên khu 5-6 ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên cầm hung khí kéo đến đập phá tủ, bàn ghế tại quán rồi nhanh chóng rời đi.

Khách thản nhiên ngồi uống bia trước mặt giang hồ vác dao đập phá quán

Nam thanh niên cầm một thanh đao dài lao vào quán chém loạn xạ. Nhiều người hoảng sợ và bỏ chạy, còn hai người đàn ông vẫn thản nhiên ngồi uống bia, mặc cho thanh niên quậy phá trước mặc mình.

Khởi tố vụ án đập phá quán ăn đánh khách ở Bến Lức

TTO - Công an huyện Bến Lức, Long An đã khởi tố vụ án đập phá tài sản để điều tra làm rõ các hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại quán cơm Bảo Châu (xã Nhựt Chánh) vào ngày 2-5.

Chủ quán đánh khách xin lỗi, 'giải nghệ' sau khi bị phá quán

TTO - Đánh khách rách đầu rồi bị người lạ kéo đến đập phá, chủ quán nước Bảo Châu ở Bến Lức, Long An đã xin lỗi mọi người và đã đóng cửa quán, trả lại mặt bằng về quê.

Bến Lức sẽ 'soi' kỹ những quán có chủ không phải là người địa phương

TTO - Tuổi Trẻ Online đặt vấn đề về việc chủ quán từng có hành vi đuổi theo ô tô chặn khách giữa quốc lộ 1 vì khách gọi cơm rồi chê không ăn. Chủ tịch huyện Bến Lức cho biết sẽ "soi" kỹ các quán có chủ không phải là người địa phương.