24/10/2018 22:11 GMT+7

Đắp nhựa mới cao tốc Liên Khương - Đà Lạt

M.VINH
M.VINH

TTO - Một lớp nhựa mới dày 6,5cm được đắp lên trên để cải tạo mặt đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt.

Đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt được đắp nhựa mới - Video: M.VINH

Ngày 24-10, đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt (nối sân bay Liên Khương với TP Đà Lạt) được đắp nhựa mới đoạn đầu tiên.

Đại diện Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị chịu trách nhiệm khai thác đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, cho biết sau 10 năm sử dụng, để khắc phục tình trạng mặt đường mấp mô, mất bám, đơn vị nâng cấp mặt đường bằng giải pháp đắp lớp nhựa mới với độ dày khoảng 6,5cm.

Dự án nâng cấp mặt được đầu tư hơn 140 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Các công trình phụ thuộc hành lang bảo vệ đường cao tốc cũng được sửa chữa trong dự án nâng cấp đường lần này.

Đắp nhựa mới cao tốc Liên Khương - Đà Lạt - Ảnh 2.

Lớp nhựa dày 6,5cm được phủ lên trên lớp nhựa cũ - Ảnh: M.VINH

Cao tốc Liên Khương - Đà Lạt có chiều dài 19km là đường cao tốc loại B với 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên