29/06/2008 17:22 GMT+7

Thông xe đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt

HỒ KHẢI NHIÊN
HỒ KHẢI NHIÊN

TTO - Sau gần 5 năm thi công xây dựng, đoạn đường cao tốc nối Cảng hàng không sân bay Liên Khương - chân đèo Prenn, cửa ngõ thành phố Đà Lạt chính thức được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật sáng ngày 29-6.

DpqwmaRU.jpgPhóng to
Thông xe kỹ thuật đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt.
TTO - Sau gần 5 năm thi công xây dựng, đoạn đường cao tốc nối Cảng hàng không sân bay Liên Khương - chân đèo Prenn, cửa ngõ thành phố Đà Lạt chính thức được UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật sáng ngày 29-6.

Theo thiết kế, đoạn đường cao tốc này rộng 4 làn xe, tổng chiều dài 19,2 km, được đầu tư xây dựng theo phương thức BOT do Công ty 7/5 làm chủ đầu tư và vốn đối ứng từ ngân sách chi trả các hạng mục: đền bù giải phóng mặt bằng, vỉa hè, chiếu sáng…với tổng mức vốn ban đầu được duyệt 436 tỷ đồng. Do tiến độ thi công chậm mất hơn một năm rưỡi nên kinh phí đầu tư “đội” lên gấp đôi: 934 tỷ đồng, trong đó vốn BOT gần 626 tỷ và vốn đối ứng là 307 tỷ đồng.

Được biết với số vốn đầu tư nêu trên, thời gian thu phí đoạn đường cao tốc này cũng sẽ kéo dài hơn so với phương án được duyệt: từ 21 năm nên đến trên 30 năm, lập “kỷ lục” thu phí kéo dài.

HỒ KHẢI NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên