06/03/2012 14:26 GMT+7

Dập lửa cứu rừng Hoàng Liên

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Hôm nay 6-3, trời vẫn nắng to khiến việc chữa cháy rừng Hoàng Liên thêm khó khăn. Lúc 11g15, tại thôn Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa, khu vực rừng thuộc vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên, bùng phát thêm đám cháy dữ dội.

Sáng nay, ban chỉ đạo chữa cháy rừng quyết định lựa chọn những người khỏe, leo núi tốt, có kinh nghiệm dập lửa để tiếp cận điểm cao 1.922m. Số còn lại tập trung gác tại ranh giới một con suối nhỏ, ngăn không cho đám cháy lan sang phía tỉnh Lai Châu.

Tính đến nay tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 1.500 lượt người để dập lửa cứu rừng Hoàng Liên. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, nắng to, gió mạnh nên rất khó dập tắt đám cháy.

Trên núi cao không có nước, lực lượng cứu hộ chủ yếu dùng dao phát tạo đường bằng cản lửa, dùng phương pháp đốt ngược chiều để tạo khoảng trống cản lửa. Hơn 500 người ăn ngủ tại các điểm cao từ 1.600m đến trên 2.000m để chữa cháy rừng.

Tỉnh đoàn Lào Cai là đơn vị đầu tiên vận chuyển hơn 300 bịch sữa, 600 bánh mì, hàng trăm chai nước và mũ chống nắng hỗ trợ lực lượng chữa cháy rừng.

TTO ghi lại một số hình ảnh chữa cháy rừng Hoàng Liên vào chiều 5-3 tại thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (Sa Pa):

BkwRU3i8.jpgPhóng to
Ban chỉ đạo chữa cháy rừng quyết định lựa chọn những người khỏe, leo núi tốt, có kinh nghiệm dập lửa để tiếp cận điểm cao 1.922m
qxgOmzo6.jpgPhóng to
9hr28LOB.jpg
Do địa hình hiểm trở, nắng to, gió mạnh nên rất khó dập tắt đám cháy
nG9JIG6R.jpgPhóng to
cxm0IMHh.jpg
BLyLg8Gr.jpg
Trên núi cao không có nước, lực lượng cứu hộ chủ yếu dùng dao phát tạo đường bằng cản lửa, dùng phương pháp đốt ngược chiều để tạo khoảng trống cản lửa
DHuYAH6I.jpgPhóng to

Hơn 500 người ăn, ngủ tại các điểm cao từ 1.600m đến trên 2.000m để chữa cháy rừng

Theo tin từ trạm bảo vệ vườn quốc gia Hoàng Liên khu vực Trạm Tôn, lúc 11g15 ngày 6-3, tại thôn Ô Quý Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai), khu vực rừng thuộc vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên đã bùng phát thêm đám cháy rừng khá dữ dội.

Chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút, ngọn lửa đã lan rộng, bán kính khu vực cháy kéo dài trên 1.000m. Điểm cháy nằm trên đường đi Lai Châu, cách Thác Bạc khoảng 2 km, cách thị trấn Sa Pa về phía tây khoảng 12 km.

Thời tiết tại Sa Pa nói chung, đặc biệt là vùng Ô Quý Hồ nói riêng vào trưa 6-3 rất hanh khô, độ ẩm thấp, gió thổi mạnh. Hiện lực lượng tại chỗ và cán bộ, chiến sĩ vườn quốc gia khu vực Núi Xẻ, Trạm Tôn đã có mặt cùng nhân dân trong khu vực dập lửa, nhưng do gió mạnh, lửa cháy lan rất nhanh vào các khu đồi gianh thuộc rừng trồng khu vực rừng 661 quản lý nên các lực lượng ứng cứu không thể tiếp cận khống chế và dập tắt được lửa. Đơn vị bảo vệ rừng vườn quốc gia tại Trạm Tôn đã điện báo huyện Sa Pa và Ban phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai xin lực lượng hỗ trợ ứng cứu.

Cũng vào thời điểm này, tại khu vực xã Tả Van đám cháy bùng phát cách đây bốn ngày vẫn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi chính quyền địa phương và Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của tỉnh phải sớm có phương án triển khai thích hợp để cùng một lúc có thể dập tắt các đám cháy, không để cháy lan và phát sinh các đám cháy mới.

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên