Phóng to |
|
Công trường khai thác đá cảnh dưới chân núi Ngự - Ảnh: DUNG QUẤT |
Mỗi ngày có từ vài chục người đến cả trăm người thay phiên nhau đào xới lòng đất tìm đá. Không chỉ có người lớn mà trẻ em cũng tham gia. Ngoài người dân địa phương còn có một lượng lớn người dân đến từ các huyện, thị khác như thị xã Hương Thủy, Phong Điền, Phú Vang và cả người ở huyện miền núi A Lưới cũng về tìm đá.
Theo người dân địa phương, trong quá trình di dời mồ mả nằm trong diện giải tỏa, người ta đã phát hiện đá ong ở dưới các ngôi mộ. Dòng người tấp nập đào đất tìm đá ong, lúc cao điểm có khi lên đến trên 200 người. Việc đào đá ong còn lan sang đoạn đường cầu vượt Thủy Dương nối với đường Minh Mạng. Tin đồn đại cho rằng 1m3 đá tổ ong đỏ có giá từ 1-1,5 triệu đồng, khiến nhiều người ồ ạt khai thác.
Phóng to |
![]() |
|
Từ lời đồn 1m3 đá ong giá từ 1-1,5 triệu đồng, khiến người dân đổ xô đi đào nghĩa địa Ngự Bình để lấy đá ong - Ảnh: DUNG QUẤT |
Phóng to |
|
Đào sâu vào lòng đất để tìm đá ong - Ảnh: DUNG QUẤT |
Phóng to |
| Đá ong được tập kết về bãi để chờ chế tác thành non bộ. Ảnh: DUNG QUẤT |
Bà Phạm Thị Phương Mai, chủ tịch UBND phường An Tây, cho biết từ khi biết người dân tập trung khai thác đá trái phép, UBND phường đã cử cán bộ đến kiểm tra xử lý nhưng không dứt điểm được.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận