21/12/2018 13:20 GMT+7

Đào tạo tiếng Việt cho học viên 95 nước, vùng lãnh thổ

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Ngày 20-12, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển khoa Việt Nam học của nhà trường.

Đào tạo tiếng Việt cho học viên 95 nước, vùng lãnh thổ - Ảnh 1.

Sinh viên người nước ngoài đang học tập tại khoa VN học biểu diễn trang phục áo dài truyền thống của VN trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa - Ảnh: T.H.

PGS.TS Đoàn Lê Giang, trưởng khoa Việt Nam học, cho biết trong 20 năm qua, khoa đã đạt nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phục vụ cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam. 

Từ năm 1998 đến nay, khoa đã đào tạo được gần 29.500 người theo học các lớp tiếng Việt ngắn hạn, đứng đầu các cơ sở đào tạo tiếng Việt cả nước, riêng năm 2018 có khoảng 5.800 lượt học viên. 

"Học viên, sinh viên từ 95 nước, vùng lãnh thổ đã đến học tập và nghiên cứu tại khoa, nhiều nhất là học viên Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Pháp... Khoa Việt Nam học thực sự trở thành nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới" - ông Giang khẳng định.

Khoa Việt Nam học được thành lập vào tháng 12-1998. Năm học 2000-2001, khoa đào tạo khóa cử nhân Việt Nam học đầu tiên cho người nước ngoài với 13 sinh viên. 

TS Lê Hữu Phước - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết: "Lãnh đạo nhà trường trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp xứng đáng của khoa Việt Nam học vào sự phát triển chung của nhà trường suốt 20 năm qua. 

Trong chặng đường sắp tới, chúng tôi cam kết dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo thuận lợi để khoa tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành quả mới".

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên