03/01/2018 16:01 GMT+7

Đảo Song Tử Tây gió giật cấp 8, sóng cao 2-3m

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Chiều 3-1, thượng tá Nguyễn Đăng Hồng - chính trị viên đảo Song Tử Tây, cho biết bão số 1 ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Song Tử Tây vào lúc 14h30 cùng ngày.

Đảo Song Tử Tây gió giật cấp 8, sóng cao 2-3m - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Kiến, khu phố 9, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đưa thúng lên kè biển tránh bão - Ảnh: MINH TRÂN

Thời tiết ở đảo lúc bão vào có mưa phùn, sức gió mạnh nhất cấp 6-7 giật cấp 8 khiến cây cối trên đảo nghiêng ngả khoảng 20 phút. Ngoài khơi, do ảnh hưởng của bão nên cột sóng dâng cao khoảng 2-3m.

Đến 15h bão có xu hướng giảm dần, hiện tại trời đã quang bớt mưa, gió giảm. Do bão thường xuyên ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Song Tử Tây, cũng như trước thông tin bão số 1, thời điểm bão vào ở các âu tàu của đảo không có tàu cá ngư dân nào vào trú ẩn. 

"Hiện tại, tất cả mọi tài sản, con người của quân và dân trên đảo đều đảm bảo an toàn", thượng tá Nguyễn Đăng Hồng thông tin.  

Cũng theo thượng tá Nguyễn Đăng Hồng, điều mọi người lo lắng nhất trước lúc bão vào là khoảng 5.000 cây phong ba, cây tra lớn trên đảo. 

Đảo Song Tử Tây gió giật cấp 8, sóng cao 2-3m - Ảnh 2.

Quân và dân trên đảo Đá Tây khắc phục sau cơn bão số 16 - Ảnh: Trung tá Đỗ Hải Đăng - chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cung cấp

Mỗi cây xanh trên đảo đều rất quý, có cây có tuổi đời mấy chục năm. Nếu bão mạnh cấp 9-10 như dự báo, những cây này có nguy cơ bị tàn phá, phải mất rất nhiều thời gian mới phục hồi lại được. 

Điện trên đảo chủ yếu là điện bằng năng lượng mặt trời, nếu bị bão tàn phá sẽ là trở ngại rất lớn. Các cuộc gọi từ đảo Song Tử Tây về đất liền thường bị gián đoạn do sóng yếu. 

Sáng sớm 4-1, bão cách Phú Yên-Bình Thuận 290km

bao

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 1 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16h ngày 3-1 tâm bão ngay trên khu vực phía tây nam đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4h ngày 4-1, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận khoảng 290km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 4-1, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên