Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Đào hầm trú bão có an toàn?
TTO - Xung quanh câu chuyện người dân ven biển đào hầm dưới đất cát để tránh bão số 9, có người thắc mắc: Những căn hầm nhỏ như vậy có trụ được với gió bão? Nếu mưa lớn, nước biển dâng có bị ngập đe dọa người tránh bão?

Người dân làm hầm trú bão ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình - Ảnh: LÊ TRUNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trương Xuân Tý - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam - cho rằng việc đào hầm tránh trú mỗi khi bão vào là kinh nghiệm có từ xưa của người dân. Tại huyện Thăng Bình mấy năm trước khi bão vào người dân cũng hay làm hầm.
Ông Tý cho biết những căn hầm như vậy có thể giúp người dân chống chọi với bão, trong gió bão sẽ an toàn, nói chung xử lý được bão mạnh. Tuy nhiên khi bão mạnh đổ bộ vào, sợ kèm theo mưa lớn, nước tràn vào gây ngập, vì vậy phải có giải pháp ngăn nước mưa không chảy xuống hầm thì mới an toàn được.
Theo ý kiến cá nhân, ông Tý có ý tưởng nghiên cứu một số giải pháp, như đối với vùng ven biển sẽ hướng dẫn người dân chống bão mạnh và siêu bão bằng hầm là an toàn nhất, nhưng các hầm như vậy phải thiết kế lại cho bài bản.
"Sau này sẽ đề xuất tỉnh đưa vào cơ chế hỗ trợ, sẽ thiết kế lại hầm trú bão cho bài bản hơn, tạo sự an toàn cho người dân. Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để người dân thực hiện giải pháp này là an toàn nhất đối với dân ven biển" - ông Tý nói.

Người dân mang thức ăn xuống hầm trú bão - Ảnh: LÊ TRUNG
Trả lời việc sao không sơ tán, di dân đến các trụ sở, trường học, nơi an toàn để tránh bão mà phải ở hầm, ông Tý cho biết sẽ trao đổi lại với chính quyền địa phương về việc này. "Cũng nên sơ tán tập trung dân chứ không nên để ở hầm như vậy" - ông Tý nói thêm.
-
TTO - Sáng 25-2, ngay khi báo Tuổi Trẻ phát động chương trình Cùng Tuổi Trẻ góp vắc xin COVID-19, đông đảo bạn đọc đã trực tiếp đến báo Tuổi Trẻ đóng góp với mong muốn chung tay góp sức ngăn chặn dịch bệnh.
-
TTO - Từng là thủy thủ, có thời gian 27 năm sống ở Mỹ và có dịp được đi du thuyền, ông Năm Cao về quê Vĩnh Long làm nghề nuôi lươn và bỏ 5 tỉ đồng cả đời tích cóp để xây căn ‘nhà du thuyền’, hiện thực hóa niềm đam mê.
-
TTO - Ngày 25-2, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND huyện Tháp Mười, công an huyện, trường học và các ngành liên quan đến vụ học sinh bị ép ra ngoài trường rồi hành hung.
-
TTO - Theo Sở Giao thông vận tải, hiện nay việc hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh đã cải thiện tình hình giao thông. Tiếp đến năm 2025 sẽ chấm dứt loại xe này.
-
TTO - Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vừa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong, nghi do lốp ôtô phát nổ khi vừa bơm xong.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận