28/05/2011 04:38 GMT+7

Đào đường, lấp đất ngay cửa nhà dân

T.TRANG
T.TRANG

TT - Ngày 27-5, bạn đọc tên Quang ở hẻm 108 Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phản ảnh hai ngày qua đơn vị thi công đào đường để lắp đặt cống thoát nước đã lấp đất ngay cửa nhà dân khiến nhiều người ra vô nhà không được.

RAcvrYVX.jpgPhóng to
Đống đất trước cửa nhà dân - Ảnh: T.Trang

Ông Lê Hồ Ngọc Mai, quản lý đơn vị thi công nói trên, cho biết việc lắp đặt cống dự kiến chỉ làm trong ngày, nhưng trong lúc thi công có hai ống nước bị bể phải sửa chữa nên việc trả lại mặt bằng cho người dân chậm hơn dự kiến. “Đơn vị thi công cam kết sẽ sớm hoàn thành việc lắp đặt cống để trả lại mặt bằng cho người dân” - ông Mai nói.

■ Hàng trăm hộp đệm và bulông trên lan can bảo vệ đường bị mất trộm. Ngày 27-5, ông Huỳnh Ngà, chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết lan can bảo vệ đường Võ Văn Kiệt đoạn qua xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị hư hỏng nặng do kẻ trộm lấy cắp hàng trăm hộp đệm và bulông. Trong đó, nhiều đoạn lan can không còn đủ khả năng đảm bảo an toàn cho xe cộ qua lại vì bị xiêu vẹo, sắp ngã đổ (ảnh).

VgbaOBfM.jpgPhóng to

Theo ông Ngà, hiện nay thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng liên quan lập biên bản, xác định mức độ thiệt hại và báo cáo vụ việc cho UBND tỉnh Quảng Ngãi. “Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ này” - ông Ngà nói. (V.MINH)

■ Ngành điện gây khó cho khách hàng? Tối 26-5, bạn đọc tên Tuấn phản ảnh: “Khu vực ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị mất điện từ sáng đến chiều 26-5 vẫn chưa có điện. Người dân đã báo Công ty Điện lực Hóc Môn xuống kiểm tra và phát hiện dây điện bị cắt trộm. Công ty Điện lực Hóc Môn yêu cầu người dân làm biên bản cho công an xã xác nhận sự cố trên để công ty xin nối lại đường dây điện, nhưng dân lên công an xã thì lãnh đạo đi vắng, không xin xác nhận được”. Anh Tuấn thắc mắc tại sao ngành điện lại yêu cầu theo kiểu gây khó cho khách hàng như vậy?

Tối 26-5, đại diện Công ty Điện lực Hóc Môn cho biết theo đúng quy trình, công ty phải có biên bản xác nhận của công an xã về đường dây điện bị mất trộm mới có cơ sở xin vật tư để nối lại đường dây điện. Tuy nhiên, khi chưa xin được xác nhận của công an, công ty vẫn nối đường dây để cung cấp điện cho bà con sớm. (B.TRÂN)

■ Nước sạch chảy trong hố ga. Sáng 27-5, bạn đọc Huỳnh Văn Sơn báo tin: “Khi một nhóm công nhân mở nắp hố ga trước nhà 381 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3 (TP.HCM) thì phát hiện đường ống cấp nước bị bể, nước sạch phun mạnh vào đường cống thoát nước”.

Ông Đào Ánh Dương, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, cho biết sẽ kiểm tra, khắc phục sự cố trên. (Q.KHẢI)

■ Giữ xe dự tiệc cưới 20.000 đồng/chiếc. “Bãi giữ xe bên hông nhà số 20 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5 (TP.HCM) thu tiền giữ xe của khách đi dự tiệc cưới tại khách sạn Windsor Plaza đến 20.000 đồng/xe máy” - một bạn đọc báo tin.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bãi giữ xe này bình thường thu 5.000 đồng/xe máy. Tuy nhiên, khi gặp khách đi dự tiệc cưới vào buổi tối thì “phóng” lên 10.000-20.000 đồng/xe.

Bà Lê Thị Hiếu Thảo - chủ tịch UBND P.9, Q.5 - cho biết phường sẽ kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng giữ xe thu tiền quá cao như người dân phản ảnh. (Q.NGỌC)

■ Vì sao giáo viên tiếng Anh phải thi khảo sát lại năng lực? Nhiều giáo viên dạy tiếng Anh ở tỉnh Long An phản ảnh Sở GD-ĐT bắt họ phải thi khảo sát năng lực tiếng Anh. Những giáo viên này cho rằng họ đã được đào tạo chính quy, bài bản ở đại học, cao đẳng và đang đứng lớp bình thường nên việc khảo sát lại năng lực là không thỏa đáng.

Ông Trần Hoàng Nhân, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Long An, cho biết đây là chủ trương của Bộ GD-ĐT. Việc khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên không phải nhằm loại bỏ hay thuyên chuyển giáo viên như nhiều người hiểu lầm. Thông qua kỳ thi này, Sở GD-ĐT sẽ biết ai yếu chỗ nào, thiếu cái gì và cần bổ sung kiến thức gì để đưa đi bồi dưỡng bằng ngân sách nhà nước. (N.HẬU)

■ Bốc thăm vào học Trường thực hành sư phạm. Nhiều bạn đọc phản ảnh phụ huynh muốn cho con em vào học tại Trường thực hành sư phạm trên địa bàn TP Kon Tum phải bốc thăm.

Ngày 27-5, đại diện Sở Giáo dục - đào tạo Kon Tum xác nhận thông tin nói trên. Theo vị này, việc tuyển sinh vào các lớp mầm non, tiểu học thuộc hệ thống Trường thực hành sư phạm năm học 2011-2012 bằng cách bốc thăm để đảm bảo sự công bằng. Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh muốn con em mình được vào học tại các trường thực hành sư phạm nên vào đầu kỳ tuyển sinh thường xảy ra lộn xộn, chen chúc dẫn tới quá tải trong thu nhận hồ sơ. “Năm nay nếu số hồ sơ nhập học nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ tổ chức cho phụ huynh bốc thăm ngẫu nhiên vào ngày 11 và 12-6” - đại diện Sở Giáo dục - đào tạo Kon Tum nói. (T.T.NHI)

T.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên