![]() |
Thanh tra giao thông hướng dẫn người đi đường qua giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản - Ảnh: Mậu trường |
Lý do phạt là vì đơn vị này thi công đào đường gây kẹt xe ở đường Hai Bà Trưng và Trần Quốc Toản (Q.3).
Khoảng 6g30 cùng ngày, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản đã xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Xung quanh khu vực này có nhiều trường học nên vụ kẹt xe đã khiến nhiều học sinh bị trễ học.
Nguyên nhân gây kẹt xe là do tại ngã ba này, Công ty liên doanh xây dựng VIC rào chắn mặt đường để thi công sửa chữa cống vòm trên đường Hai Bà Trưng (theo quy định, việc thi công trên các tuyến đường đô thị không được triển khai vào ban ngày)...
MẬU TRƯỜNG
Dân bắt cướp
Lúc 9g30 ngày 22-11, chị Trần Thị Ngọc Thắm (32 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dừng xe trước cổng chợ Phạm Đăng Giảng (gần giao lộ Lê Trọng Tấn - Phạm Đăng Giảng, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) nghe điện thoại thì bị hai đối tượng đi xe máy lao đến giật điện thoại. Rất nhanh, chị Thắm nắm đuôi xe của hai đối tượng giật mạnh khiến cả hai ngã lăn ra đường. Nghe tiếng tri hô của chị Thắm, hai đối tượng bỏ xe chạy nhưng đã bị người dân khống chế bắt gọn.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Trần Thanh Tuấn (Tuấn “heo”, 35 tuổi, ngụ Q.10) và Trần Bình Thuận (19 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Theo hồ sơ, Tuấn từng có tiền án về tội giết người phải chịu án tù 13 năm (mãn hạn tù năm 2009).
S.BÌNH
Giá nước sinh hoạt cho hộ thuê chung cư quá cao
Nhiều hộ thuê nhà ở chung cư Sun View 2, đường Cây Keo, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang sử dụng nước máy với giá hơn 17.000 đồng/m³. Theo người dân, giá nước như trên là quá cao so với giá nước áp dụng đối với hộ dân sử dụng nước cho sinh hoạt.
Bà Trần Thị Hồng Nhung, đại diện ban quản lý chung cư Sun View 2, cho biết theo quy định nếu một người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (KT3) thì được áp giá nước 4.800 đồng/m³, nếu sử dụng không quá 4m³/tháng. Trường hợp sử dụng từ 4-6m³/tháng, áp giá 9.200 đồng/m³ và sử dụng trên 6m³, áp giá 11.000 đồng/m³. Hiện nay, nhiều hộ thuê nhà tại chung cư trên chưa đăng ký hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú nên phải trả tiền nước theo đối tượng kinh doanh là 15.200 đồng/m³ (cộng thêm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường... thành 17.480 đồng/m³).
* Nhiều người dân ngụ ở khu nhà trọ 116A/10 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7 (TP.HCM) phản ảnh thời gian qua chủ nhà trọ tăng giá điện lên 4.000 đồng/kWh, giá nước lên 30.000 đồng/m³ (trước đây nhà trọ này tính giá điện 3.000 đồng/kWh và giá nước 20.000 đồng/m³).
Bà Hồ Thị Hải Liên, chủ khu nhà trọ trên, cho biết nhà trọ phải câu nhờ nước của một hộ dân có đồng hồ nước, còn điện thì chưa đăng ký định mức nên phải tính tiền điện, nước giá cao. Ngoài ra, do thất thoát điện, nước quá nhiều nên bà phải thu tiền tăng lên. “Vài ngày nữa, sau khi đăng ký lắp đặt đồng hồ nước, tôi sẽ điều chỉnh giá nước cho phù hợp. Riêng về giá điện, UBND P.Tân Hưng đã hướng dẫn tôi đến công ty điện lực trong khu vực đăng ký định mức để giảm giá cho người ở trọ” - bà Liên nói.
MINH PHƯƠNG - ĐỨC PHÚ
![]() |
Ông Trịnh Xuân Bình bên căn nhà bị sập - Ảnh: Bình Minh |
Khai thông thoát nước, làm sập nhà dân
Ông Trịnh Xuân Bình ở 50/3 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) phản ảnh Ban quản lý dự án khu đô thị mới Phước Long đã cho xe xúc sập căn nhà ông đang ở.
Theo ông Bình, vợ chồng ông làm tạp vụ cho một trường học, tối 15-11 về đến nhà thì thấy nhà đã bị xe xúc san phẳng, nền nhà cũ trở thành đường mương thoát nước được khơi thông rộng 2-3m. “Tuy căn nhà nằm trong diện giải tỏa để xây dựng khu đô thị mới Phước Long, nhưng muốn làm gì cũng phải báo trước, đằng này họ tự tiện làm sập nhà dân, toàn bộ đồ đạc, tiền... trong nhà tôi bị nước cuốn trôi hết” - ông Bình nói.
Ngày 22-11, bà Vũ Thị Mai Hương, chủ tịch UBND phường Phước Long, xác nhận ngôi nhà ông Bình đang ở đã bị sập. Bà Hương cho biết trong ngày 15-11, do đơn vị xây dựng khu đô thị mới Phước Long đổ đất cao nên nước tại khu vực dự án và xung quanh không thoát được khi mưa lớn, 200 nhà dân bị ngập. Chiều 15-11, các cơ quan chức năng của TP Nha Trang và phường đã chỉ đạo Công ty Phát triển nhà và đô thị Nha Trang dùng xe múc khơi dòng, tạo mương để thoát nước. Bà Hương cho rằng căn nhà ông Bình là “lều tạm” nên bị dòng nước lớn làm sập. Trong đêm 22-11, UBND phường Phước Long đã lập biên bản sự việc và báo cáo UBND TP Nha Trang. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, giải quyết.
BÌNH MINH
* Đất từ công trình lấp ruộng. Người dân thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phản ảnh đất ruộng của họ bị bồi lấp hơn 30cm do đất đỏ từ công trình thi công dự án nghĩa trang Hòa Ninh (mở rộng giai đoạn 2) theo mưa tràn xuống. Theo ông Huỳnh Tân - chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, có 53 thửa ruộng với diện tích hơn 23.000m² của 13 hộ dân bị bồi lấp. Vì bị đất đỏ bồi lấp sâu nên chắc chắn trong vụ tới không thể sản xuất được, xã đã làm tờ trình gửi UBND huyện và các bên liên quan để giải quyết. Ông Trương Bằng Linh - phó trưởng Ban quản lý các dự án giao thông nông thôn TP Đà Nẵng (đơn vị quản lý, điều hành dự án) - cho biết đã tiếp nhận thông tin trên. “Trước mắt chúng tôi sẽ họp hội đồng giải phóng mặt bằng để xem xét phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng“ - ông Linh nói. TRƯỜNG TRUNG |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận