17/08/2021 21:36 GMT+7

Đạo diễn 'Trong vòng xoay tội ác' livestream tố nhà sản xuất phim chưa trả tiền cát xê

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Đạo diễn Quách Khoa Nam đã có buổi livestream lúc 18h hôm nay 17-8 để phản ánh việc anh bị nhà sản xuất DOP không trả tiền cát xê cho anh, dù phim đã kết thúc phát sóng trên SCTV14 từ nhiều ngày trước.

Đạo diễn Trong vòng xoay tội ác livestream tố nhà sản xuất phim chưa trả tiền cát xê - Ảnh 1.

Đạo diễn Quách Khoa Nam trong buổi livestream

Trong buổi livestream dài gần một tiếng, Quách Khoa Nam kể khá chi tiết hành trình anh và đoàn phim thực hiện bộ phim Trong vòng xoay tội ác với rất nhiều khó khăn.

Phim thể loại hình sự, hành động nhưng chi phí sản xuất thấp, nhà sản xuất bớt chi phí nhiều khâu khiến cho đoàn phim phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành đúng thời gian. 

“Phim kịch bản ban đầu dài 30 tập, nhà sản xuất đề nghị kéo dài 35 tập nhưng tôi thực hiện 33 tập, đúng với yêu cầu nhà đài là dư 10% tổng số tập”, anh Nam nói. Theo Quách Khoa Nam, bộ phim khi phát sóng trên SCTV14 cũng đạt chỉ số người xem cao.

Đạo diễn Trong vòng xoay tội ác livestream tố nhà sản xuất phim chưa trả tiền cát xê - Ảnh 2.

Phim Trong vòng xoay tội ác đã kết thúc nhưng đạo diễn vẫn chưa nhận được cát xê

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Quách Khoa Nam cho biết, theo hợp đồng, sau 45 ngày đóng máy và có biên bản nghiệm thu của nhà đài, công ty sẽ thanh toán tiền cho anh. 

Đài SCTV đã nghiệm thu phim ngày 1-7, phim lên sóng từ ngày 8-7 và ngày 9-8 đã phát sóng tập cuối, nhưng từ đó đến nay dù đã liên lạc rất nhiều lần nhưng anh vẫn chưa nhận được cát xê của mình. Không những vậy, nhà sản xuất còn chặn điện thoại, chặn Facebook khiến anh không thể liên hệ được với họ.

Đạo diễn Trong vòng xoay tội ác livestream tố nhà sản xuất phim chưa trả tiền cát xê - Ảnh 3.

Ngoài vai trò là đạo diễn, Quách Khoa Nam có tham gia diễn xuất trong một số phim

“Trong giai đoạn dịch bệnh, không đi làm phim được, cuộc sống khó khăn, tôi phải vay mượn tiền để chi tiêu. Nhà sản xuất cứ thất hứa trả tiền lần này đến lần khác khiến tôi trở thành người mất uy tín với nhiều người đã giúp đỡ mình, với anh em đoàn phim. Rồi sắp tới đây cuộc sống gia đình tôi sẽ như thế nào khi thành phố còn tiếp tục giãn cách?”, anh Nam nói.

Đặt câu hỏi này đến với nhà sản xuất Trong vòng xoay tội ác, ông Thái Phan Quang Huy, đại diện Công ty DOP - đơn vị sản xuất phim này - trả lời: “Hợp đồng của công ty chúng tôi không thể đưa ra bên ngoài cho bất cứ ai. Chúng tôi không làm sai gì cả. 

Trong hợp đồng có điều khoản sau khi có biên bản nghiệm thu nhà đài thì chúng tôi mới thanh toán, mà hiện nay tôi chưa có biên bản nghiệm thu. Chúng tôi cũng đã thanh toán gần hết các khoản. Chúng tôi không phải thiếu tiền, mà cứ căn cứ theo hợp đồng làm thôi”.

Câu chuyện nhà sản xuất bị đoàn phim tố "thiếu nợ" không phải là câu chuyện hiếm trong giới sản xuất phim Việt. Và Trong vòng xoay tội ác là một ví dụ mới nhất. Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin.

Dự án ngàn tập Hồ sơ lửa: nghệ sĩ bật khóc vì không có tiền mua cơm ăn... Dự án ngàn tập Hồ sơ lửa: nghệ sĩ bật khóc vì không có tiền mua cơm ăn...

TTO - Chiều ngày 29-9, Hãng phim Sena đã gặp ba đoàn phim Mật danh Đ9, Người ba mặt và Tử thi lên tiếng để giải quyết các khoản nợ của hãng phim với các thành viên tham gia của ba phim này.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên