
Đạo diễn Lê Minh chỉ đạo trong phim Hận thù hóa giải - Ảnh: ĐPCC
Đạo diễn Lê Minh sinh năm 1976, xuất thân từ ngành báo chí tại Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP.HCM và sau đó là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh khởi nghiệp với vai trò diễn viên trước khi chuyển sang công việc đạo diễn.
Đạo diễn Lê Minh đắt sô từ năm 2012-2017
Trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2017, Lê Minh làm nhiều phim truyền hình, đa dạng đề tài từ tâm lý xã hội đến chính luận, hình sự.
Năm 2012 đánh dấu bước khởi đầu vai trò đạo diễn với nhiều tác phẩm lên sóng. Trong đó, Cô nàng nặng cân (phát sóng trên THVL1) là bộ phim tâm lý xã hội mang màu sắc hài nhẹ nhàng, xoay quanh nhân vật Xuân Lan - một nhà thiết kế thời trang ngoại cỡ do Lê Khánh thủ vai. Câu chuyện về hành trình tìm kiếm tình yêu và khẳng định bản thân của một cô gái 80kg.
Cùng năm, Dốc sương mù (VTV9) khai thác đời sống đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên, phản ánh khát vọng vươn lên của người trẻ giữa những ràng buộc truyền thống khắt khe. Bộ phim có sự tham gia của Đoàn Thanh Tài và Đinh Y Nhung.
Ở mảng tâm lý gia đình, Lạc mất linh hồn (VTV1) xoay quanh những bi kịch tình yêu của hai mẹ con - một phụ nữ đơn thân và cô con gái trẻ tuổi - khi cả hai cùng đứng trước những lựa chọn tình cảm phức tạp, phản ánh góc khuất đời sống hiện đại.

Phim Dốc sương mù có sự tham gia của cố diễn viên Đức Tiến - Ảnh: ĐPCC
Mở rộng phim chính luận
Từ năm 2014, đạo diễn Lê Minh mở rộng qua dòng phim chính luận với Nơi chốn ta quay về (VTV1). Phim đề cập trực diện đến vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ địa phương trong bối cảnh đô thị hóa nông thôn. Nhân vật Hai Điền từ bỏ con đường công danh để trở về quê phụng dưỡng cha, qua đó mở ra câu chuyện về giá trị gia đình, trách nhiệm xã hội và cuộc đấu tranh chống tiêu cực.
Cũng trong năm này, phim dài tập Ảo vọng (HTV7, 35 tập) khai thác cái giá của tham vọng mù quáng. Nhân vật Minh Thiện (Huỳnh Đông) từ bỏ mối tình thời sinh viên với Thanh Vy (Hồng Nhung) để chạy theo giàu sang, từng bước sa ngã vào tội lỗi. Câu chuyện đan xen yếu tố tình cảm và hình sự, khi một vụ án giết người trong quá khứ dần được phơi bày.
Đến năm 2015, Lê Minh làm Hận thù hóa giải phát sóng trên VTV1. Bộ phim dài 30 tập dựa trên câu chuyện có thật, quy tụ dàn diễn viên hai thế hệ như Thương Tín, Mỹ Duyên, Tấn Hoàng… Phim ghi hình tại nhiều tỉnh miền Trung và Nam Bộ, phản ánh những xung đột, ân oán kéo dài qua nhiều thế hệ.

Cảnh trong phim Vực thẳm vô hình - Ảnh: ĐPCC
Năm 2016, Lê Minh thử sức với thể loại hình sự qua Giá của nụ cười (phát sóng trên kênh Let's Việt). Phim xoay quanh chuyên án K20, nơi hai nhân vật Minh Lâm và Đạt thâm nhập thế giới ngầm để triệt phá đường dây buôn ma túy, vũ khí xuyên biên giới, đứng sau là ông chủ bar đầy bí ẩn.
Đến năm 2017, với Vực thẳm vô hình (VTV3), Lê Minh tiếp tục với phim hình sự tội phạm. Phim có hai tuyến nhân vật đối lập: băng cướp "Sói Sài thành" do tên Cương cầm đầu và lực lượng cảnh sát dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nghĩa. Phim có những pha đấu trí căng thẳng cùng cảnh hành động đẹp mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận