'Đạo diễn' quảng cáo sai sự thật về kẹo Kera là ai?

Trả lời hội đồng xét xử, các bị cáo trong vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asian Life thừa nhận toàn bộ hành vi khách quan của mình như cáo trạng truy tố.

kẹo Kera - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Tuấn Linh trả lời hội đồng xét xử - Ảnh: A.X.

Trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Chị Em Rọt) thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố là đúng.

Theo bị cáo Linh, khoảng tháng 11-2024 Công ty Chị Em Rọt được đăng ký thành lập, có 6 cổ đông, kinh doanh ngành nghề sản xuất video, kinh doanh thực phẩm. Linh cho rằng mình có kỹ năng kinh doanh nhưng thiếu kiến thức về kinh doanh thực phẩm.

Sau đó Thùy Tiên tham gia với tỉ lệ cổ phần là 25%. Sau phiên livestream đầu tiên, tỉ lệ cổ phần của Thùy Tiên tăng lên 30% do thấy sản phẩm được ưa chuộng và bán được nhiều.

Trong công ty, Tuấn Linh chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, quay các video clip quảng cáo sản phẩm để đăng tải lên mạng xã hội. 

Linh là người lên ý tưởng cho Thái Hằng, Thùy Tiên lên Đắk Lắk để quay video.

kẹo Kera - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Thành Công tại tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại tòa, bị cáo Lê Thành Công khai nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Với tư cách cổ đông sáng lập Công ty Chị Em Rọt, Công trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Nguyễn Phong, sau đó truyền đạt lại cho Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi.

Công cho biết mình là người có kinh nghiệm phân phối thực phẩm chức năng nhưng chưa sản xuất sản phẩm nên không có kinh nghiệm, không hiểu quy trình sản xuất sản phẩm thế nào.

Chủ tọa cho rằng trước khi xây dựng hồ sơ công bố sản phẩm, đã có bản kiểm nghiệm rồi, hàm lượng chất xơ trung bình là 0,032g/1 viên, chất sorbitol chiếm 33%, chống chỉ định cho nhiều đối tượng nhưng các bị cáo vẫn quảng cáo phổ biến.

'Đạo diễn' quảng cáo sai sự thật về kẹo Kera là ai? - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) trả lời hội đồng xét xử - Ảnh: A.X.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức TikToker Hằng Du Mục) cho biết mình có nhiệm vụ quay video đăng trên trang cá nhân và livestream bán hàng theo kịch bản do nhóm marketing của công ty chuẩn bị sẵn.

Hằng thừa nhận đã dựa vào các thông tin do Asia Life cung cấp để quảng cáo sản phẩm. Hằng không có trong nhóm chat vận hành công ty mà chỉ nhận thông tin qua Công hoặc Tuấn Linh.

Hằng cho biết bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục số tiền 2,7 tỉ đồng, nhiều hơn bị cáo Công. Bị cáo biết là bị cáo đã khắc phục dôi dư vì bị cáo biết các bị cáo trong hội đồng quản trị không có điều kiện nên bị cáo muốn góp phần khắc phục hậu quả của vụ án.

Hội đồng xét xử cho biết thực tế số lượng khách hàng có lời khai đến cơ quan điều tra ít so với số lượng khách hàng đã mua sản phẩm kẹo Kera. Do đó số tiền gây thiệt hại như trong vụ án được xác định là đã có lợi cho các bị cáo. Các bị cáo không chỉ có trách nhiệm thu hồi sản phầm mà còn trách nhiệm khác rất lớn.

Theo cáo trạng, với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị và cổ đông Công ty Chị Em Rọt, đồng thời là các KOL, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong đó Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trực tiếp đăng video trên kênh TikTok cá nhân, Nguyễn Thị Thái Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, Phạm Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã đưa các thông tin gian dối, không đúng sự thật trên các nền tảng mạng xã hội để bán tổng số 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỉ đồng.

Thùy Tiên - Ảnh 2.Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh tại tòa sau 6 tháng bị tạm giam

Sau tròn 6 tháng bị khởi tố, tạm giam, ngày 19-11 hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm bị áp giải đến tòa để xét xử về tội "lừa dối khách hàng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất