
James Cameron nhận định: "Phim bom tấn chỉ có thể sống sót nếu “giảm một nửa chi phí” và AI có thể là lời giải, nhưng không nên cắt giảm nhân sự" - Ảnh: TED Talks
Theo Variety, đạo diễn James Cameron (người đứng sau những tác phẩm kinh điển Titanic và Avatar) vừa xuất hiện trong podcast “Boz to the Future” và chia sẻ rằng tương lai của dòng phim bom tấn phụ thuộc vào khả năng “cắt giảm một nửa chi phí kỹ xảo hình ảnh (VFX)”.
Để đạt điều đó, ông đang tìm hiểu cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiết kiệm ngân sách mà không ảnh hưởng đến đội ngũ sản xuất.
AI chỉ nên dừng ở vai trò hỗ trợ con người
Hồi tháng 9-2024, James Cameron chính thức gia nhập ban giám đốc của Stability AI - công ty đứng sau mô hình tạo ảnh bằng văn bản Stable Diffusion.
Mục tiêu của ông không phải là kiếm bộn tiền, mà là hiểu rõ lĩnh vực này: các nhà phát triển đang nghĩ gì, họ đang nhắm đến điều gì, chu kỳ phát triển ra sao và cần bao nhiêu nguồn lực để tạo ra một mô hình AI phục vụ đúng mục đích.

James Cameron là đạo diễn đứng sau thành công vang dội của loạt phim Avatar - Ảnh: The Direct
Điều ông hướng đến là tích hợp AI vào quy trình làm kỹ xảo điện ảnh một cách hợp lý, hiệu quả mà không gây tổn hại đến nhân lực ngành.
James Cameron bày tỏ: “Và điều này không phải chỉ là giả định. Nếu khán giả muốn xem những phim tôi làm như Dune, Dune 2 hay bất kỳ phim nào đòi hỏi kỹ xảo nặng, đồ họa máy tính phức tạp thì chúng ta phải tìm ra cách giảm một nửa chi phí sản xuất.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sa thải một nửa nhân sự ở các công ty VFX.
Thay vào đó, mục tiêu là tăng gấp đôi tốc độ hoàn thành mỗi cảnh quay, để quy trình được đẩy nhanh hơn, chu kỳ sản xuất hiệu quả hơn và các nghệ sĩ có thể chuyển sang làm nhiều điều thú vị khác. Đó là mục tiêu tôi đang hướng đến".

James Cameron cho rằng nếu muốn sản xuất thêm bất kỳ phim nào đòi hỏi kỹ xảo nặng, đồ họa máy tính phức tạp như Dune, Dune 2 thì phải tìm ra cách giảm một nửa chi phí sản xuất - Ảnh: IMDb
Trong một cuộc phỏng vấn với CTV News vào năm 2024, ông từng thẳng thắn bày tỏ nghi ngờ về việc AI có thể viết được “một câu chuyện hay” và đe dọa vị trí của các biên kịch.
“Cá nhân tôi không tin rằng một trí tuệ vô hình, chỉ đơn thuần là nhai lại những gì mà các trí tuệ con người từng trải nghiệm về cuộc sống, về tình yêu, sự lừa dối, nỗi sợ hãi hay cái chết. Sau đó chúng sẽ gom tất cả thành một 'món salad ngôn từ' và nôn ra.
Tôi không tin điều đó có thể khiến khán giả xúc động. Muốn viết một câu chuyện chạm đến trái tim, phải là con người. Tôi không biết ai đang nghiêm túc nghĩ đến việc để AI viết một kịch bản điện ảnh cả".
Do vậy, James Cameron luôn nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo nên là hỗ trợ con người trong việc xử lý khối lượng công việc, chứ không phải thay thế họ.
Avatar 3: Fire and Ash vẫn không sử dụng AI
Tuy nhiên, theo tạp chí YMCinema, James Cameron lại công khai phản đối sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách tiết lộ Avatar 3: Fire and Ash sẽ mở đầu bằng dòng chữ: “Không sử dụng AI trong quá trình làm phim này”.
Thông tin gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên X về sự hiện diện ngày càng lớn của AI trong ngành công nghiệp điện ảnh, khi ngày nay nhiều đạo diễn tận dụng AI vào các công đoạn như tạo hiệu ứng hình ảnh, lồng tiếng hay thậm chí viết kịch bản.

Avatar 3 được kỳ vọng sẽ cứu vớt doanh thu phòng vé của Hollywood năm 2025 - Ảnh: 20th Century Studios
Sự mâu thuẫn này cho thấy quan điểm của Cameron về AI không hoàn toàn cực đoan, mà có phần tinh tế. Ông nhận ra tiềm năng của AI trong một số lĩnh vực, nhưng vẫn luôn bảo vệ những giá trị truyền thống của nghệ thuật làm phim.
Việc Cameron tham gia vào Công ty công nghệ Stability AI có thể hiểu là một nỗ lực để giám sát và định hướng sự phát triển có trách nhiệm của AI, chứ không phải là sự chối bỏ hoàn toàn công nghệ này.
Đúng với tinh thần theo đuổi công nghệ tiên phong nhưng không đánh mất tính thủ công, Avatar 3: Fire and Ash được quay hoàn toàn bằng hệ thống máy quay Sony VENICE Rialto 3D - phiên bản nâng cấp của hệ thống từng được sử dụng trong Avatar: The Way of Water.
Đây là đỉnh cao của công nghệ quay phim 3D kỹ thuật số, cho phép tạo ra chất lượng hình ảnh vượt trội và linh hoạt trong bố cục khung hình.

Nhân vật Neteyam trong Avatar 2: The Way of Water - Ảnh: 20th Century Studios
James Cameron từ lâu đã là người tiên phong trong lĩnh vực làm phim 3D, từng khẳng định đây chỉ mới là "sự khởi đầu" của một cuộc cách mạng điện ảnh.
Với Avatar 3, ông một lần nữa khẳng định rằng công nghệ nếu được sử dụng đúng cách, chỉ nên là công cụ hỗ trợ kể chuyện chân thật và sống động, chứ không phải là sự thay thế từ trí tuệ nhân tạo.
James Cameron từng úp mở rằng Avatar 3 sẽ không giống như khán giả mong đợi, nhưng chắc chắn sẽ là điều họ mong muốn.
Trailer Avatar 2: The Way of Water
Với phong cách làm phim tỉ mỉ và tầm nhìn rộng mở, phần ba của loạt phim hứa hẹn sẽ tiếp tục đẩy xa ranh giới của kỹ xảo và kể chuyện điện ảnh, trong khi vẫn giữ nguyên yếu tố cảm xúc và sự “chạm tay” của con người - điều đã làm nên thương hiệu Avatar.
Có thể nói với Avatar 3, James Cameron muốn mời gọi toàn ngành điện ảnh bước vào cuộc đối thoại nghiêm túc về tương lai của chính mình.
Hiện tại, James Cameron vẫn đang trong quá trình hậu kỳ cho Avatar 3, dự kiến phát hành vào ngày 19-12 tới, dưới sự phối hợp của Disney và 20th Century Studios.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận