15/05/2015 08:53 GMT+7

Đánh vào hầu bao” để hỗ trợ cai thuốc lá

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEJM)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEJM)

TT - Đánh mạnh vào hầu bao của người hút thuốc lá có thể là một trong những cách để giúp họ cai nghiện.

Thay vì tư vấn hay sử dụng nicotine thay thế miễn phí, người muốn cai nghiện phải trả tiền cho dịch vụ này, nhờ đó sẽ thúc đẩy họ nhanh bỏ thuốc lá hơn.

Ý tưởng được dựa vào một nghiên cứu của các nhà dịch tễ học và chính sách y tế thuộc Trường ĐH Y khoa Perelman (Pennsylvania) trên 2.500 nhân viên thuộc hệ thống CVS tại Mỹ.

Trong nghiên cứu này, nhân viên sẽ đăng ký vào hai nhóm: một nhóm đặt cược một số tiền (150 USD) nếu cai thuốc lá thành công sẽ nhận lại số tiền đặt cược và một khoản tiền thưởng; một nhóm không đặt cược nhưng nếu cai thành công cũng được nhận một khoản tiền thưởng tương ứng.

Kết quả cho thấy khả năng cai thuốc lá thành công ở nhóm có đặt cược đã cao gấp đôi so với nhóm không đặt cược.

Theo các nhà nghiên cứu, việc đánh vào tâm lý con người luôn có khuynh hướng chiến thắng và “giảm thiểu tổn thất” sẽ là một trong những cách thức khác góp phần hỗ trợ cai thuốc lá thành công.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo NEJM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên