Đánh thức 'trái tim' du lịch Mo So, hòn Phụ Tử Kiên Lương đón du khách

CHÍ CÔNG
và 1 tác giả khác

Sở Du lịch An Giang đã phối hợp với chính quyền xã Kiên Lương mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng du lịch cho doanh nghiệp cùng nhau góp sức đánh thức 'trái tim' du lịch Mo So và hòn Phụ Tử để đón khách.

 - Ảnh 1.

Khu di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đẹp tuyệt vời khi phủ một màu xanh tự nhiên - Ảnh: CHÍ CÔNG

Những ngày này trở về lại xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), du khách không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay và sự chỉnh chu của điểm đến du lịch Khu di tích lịch sử thắng cảnh Mo So, hang Cá Sấu và điểm du lịch hòn Phụ Tử.

Chính quyền xã Kiên Lương đã chỉnh trang và lắp hệ thống đèn chiếu sáng để giúp cho du khách khám phá trải nghiệm trọn vẹn, Mo So, Bãi Dương, hòn Phụ Tử thì được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đón khách đến vui chơi, chụp ảnh, tắm biển.

Nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến để đón khách

 - Ảnh 2.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết các lớp tập huấn sẽ giúp doanh nghiệp làm du lịch ở xã Kiên Lương nâng cao kỹ năng, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Ngô Tường Lâm - đại diện Công ty Tiến Triển (xã Kiên Lương) - cho biết các điểm đến du lịch Mo So, hòn Phụ Tử ở Kiên Lương đã thay đổi rất nhiều và du khách cũng đến vui chơi nhộn nhịp. Khách du lịch trong và ngoài nước đặc biệt rất thích đến tham quan du lịch Ba Hòn Đầm.

Tại điểm du lịch này, du khách có thể đi xuống biển (thủy triều rút cạn) để tắm, mò bắt nghêu, ốc, sò rồi lên chế biến ăn uống. Ngoài ra các gia đình đi du lịch còn mang ốc, sò bắt được về nhà.

 - Ảnh 3.

Hang Mo So (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đẹp lộng lẫy trong mắt khách du lịch - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Hoạt động trải nghiệm tham quan Ba Hòn Đầm, du khách rất thích thú vì nó còn cảnh sắc biển rừng, hoang sơ. Với số lượng 7 tàu du lịch, chúng tôi hoạt động hết công sức dịp lễ, tết (chở khoảng 300-400 du khách/ngày).

Chúng tôi rất quan tâm đến an toàn và tuyệt đối không xuất bến khi thời tiết xấu, không chở quá số người, đặc biệt không bán ép giá vé để làm phiền du khách", ông Lâm nói.

 - Ảnh 4.

Khách du lịch đến Mo So, hòn Phụ Tử (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) du lịch có thưởng thức nhiều món ăn từ hải sản thơm ngon đậm chất miền biển - Ảnh: CHÍ CÔNG

Còn ông Nguyễn Văn Tiến - chủ nhà nghỉ Đồi Xanh ở Bãi Dương (xã Kiên Lương) - thông tin từ điểm còn hạn chế về cơ sở hạ tầng, điện nước, đến nay điểm du lịch xã Kiên Lương phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều khách quốc tế đến trải nghiệm, trú đông và tìm hiểu về nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương.

"Chúng tôi cũng chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá khách du lịch.

Ngoài tập huấn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nông thôn của Sở Du lịch An Giang, đơn vị mong muốn UBND xã Kiên Lương quan tâm xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch, mô hình kinh tế đêm để níu chân khách, góp phần phát triển kinh tế địa phương", ông Tiến mong muốn.

Sẽ kêu gọi đầu tư để tăng sức cạnh tranh điểm đến

Ông Hồ Văn Lực - giám đốc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) - cho hay du lịch Kiên Lương đang khởi sắc trở lại. Đầu năm 2026 đến nay, địa phương ước đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan Mo So, Chùa Hang, hòn Phụ Tử.

Hiện nay UBND xã Kiên Lương rất quan tâm đến du lịch và kêu gọi nhà đầu tư đến đầu tư phát triển điểm đến Mo So, hòn Phụ Tử và danh thắng cảnh Bãi Dương.

"Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Kiên Lương chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện cơ sở hiện có, rồi là khôi phục lại những giá trị mang tính đặc trưng của du lịch của địa phương để đón khách. Địa phương sẽ xử lý nghiêm tình trạng chặt chém, chèo kéo, ép giá du khách" ông Lực nhấn mạnh.

 - Ảnh 5.

Sở Du lịch tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Kiên Lương tổ chức tập huấn cho cả trăm doanh nghiệp làm du lịch cộng đồng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Thành Quốc - Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang - An Giang là vùng đất giàu tài nguyên du lịch với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hệ sinh thái biển đảo, đồi núi, hệ sinh thái đặc trưng vùng sông nước, văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với các lễ hội truyền thống đặc sắc, hệ thống làng nghề, làng quê yên bình.

Kiên Lương đặc biệt sở hữu cảnh quan đa dạng kết hợp giữa biển đảo hoang sơ, núi đá vôi kỳ vĩ và các điểm đến tâm linh lịch sử như Khu du lịch chùa hang, hòn Phụ Tử, hang Mo So và Bãi Dương.

Các điểm đến này kết nối Quần đảo Bà Lụa, Hòn Nghệ, du khách sẽ được trải nghiệm khám phá, đi tàu ngắm cảnh biển đảo, thưởng thức các loại hải sản tươi sống đặc trưng miền biển.

Đánh thức 'trái tim' du lịch Mo So, hòn Phụ Tử Kiên Lương đón du khách - Ảnh 1.

Bãi Dương (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) sạch đẹp thu hút du khách tắm biển, vui chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã mở nhiều lớp tập huấn giúp cho doanh nghiệp làm du lịch nâng cao kỹ năng, chất lượng dịch vụ để khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế du lịch cồng đồng, gắn liền bảo tồn giá trị văn hóa, sản phẩm OCOP đặc trưng, xây dựng thương hiệu, phục vụ khách du lịch tốt nhất", ông Quốc nhấn mạnh.

Đánh thức 'trái tim' du lịch Mo So, hòn Phụ Tử Kiên Lương đón du khách - Ảnh 7.Hang Mo So ở An Giang vừa huyền bí vừa thơ mộng

Cùng với điểm đến du lịch hòn Phụ Tử, hang Mo So ở huyện Kiên Lương, Kiên Giang cũ (nay là xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vừa huyền bí vừa thơ mộng thu hút khách đến chơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất