Xét xử nhóm giết người bằng mã tấu ở Sóc Trăng:
Phóng to |
| Đưa Danh Ngàn về trại giam |
Cùng phạm tội giết người với Danh Ngàn còn có 8 thanh niên và 4 trẻ vị thành niên cùng xóm, trong đó Sơn Tám (1986) lãnh án 20 năm, Kim Hiến (1986) 14 năm, Thạch Minh Tuấn (1986), Dương Văn Thành (1985), Danh Sà Rết (1986), Nguyễn Thế Điệp (1987), Đỗ Ngọc Tấn (1986) mỗi người lãnh án 12 năm tù giam.
Ngoài ra, còn có 3 bị cáo lãnh án 10 năm tù giam là Ngô Minh Thành (1990), Danh Tiến (1992) và Lâm Thanh Tuấn (1991). Đối với Danh Xanh (1983) và Quách Lê Tuấn Nhã (1992) mặc dù cùng đi với nhóm của Sơn Tám nhưng không trực tiếp tham gia giết người nên Xanh bị kết án 8 năm, Nhã 5 năm tù giam.
Tại phiên sơ thẩm lần này, hội đồng xét xử kết luận rằng do nghi ngờ nhóm của Nguyễn Văn Ngọc Sương (Ba Sương) đến đập nhà và dọa sẽ chém chết nên ngày 25-11-2007, trong lúc nhậu “tăng 3” tại quán Thanh Thanh gần UBND phường 7 - TP Sóc Trăng, Danh Ngàn đã điện thoại cho bạn nhậu là Sơn Tám tập trung đồng bọn ở một con hẻm đối diện quán nhậu để tiếp ứng nếu xảy ra đánh nhau.
Sau khi nhậu xong, Ngàn ra khỏi quán thì Sương cầm chai nước ngọt đánh Nguyễn Hoàng Phúc (bạn Ngàn). Ngàn xông đến cũng bị Sương đánh nên đã rút dao giấu sẵn đâm nhiều nhát vào người Sương.
Nguyễn Hữu Long (bạn Sương) nhảy vào tiếp sức cho Sương cũng bị Ngàn đâm trúng. Cùng lúc đó, Sơn Tám và đồng bọn mang gần chục cây mã tấu chạy sang chém tới tấp vào đối phương làm cho Sương và Long tử vong.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận